Từ tăm tre, bông tai, iPhone đều bị làm giả

Mai Hương Thứ bảy, ngày 29/08/2015 10:16 AM (GMT+7)
Hầu hết các hàng tiêu dùng ở Việt Nam từ tăm tre, bông tai, quần áo, điện thoại iPhone,... đều bị làm giả. Hàng hóa chủ yếu được tuồn từ biên giới Trung Quốc vào Việt Nam.
Bình luận 0

Hôm qua (28.8), Tổng cục Hải quan phối hợp Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, hàng giải và gian lận thương mại (Ban 389) đã tổ chức họp báo chuyên đề về tình hình chống buôn lậu thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Cẩn- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan kiêm Chánh văn phòng Ban 389 quốc gia cho biết, tình hình buôn lậu hiện nay quá phức tạp. Hầu hết các hàng tiêu dùng ở Việt Nam từ tăm tre, bông tai, quần áo, điện thoại iPhone,... đều bị làm giả. Hàng hóa chủ yếu được tuồn từ biên giới Trung Quốc vào Việt Nam.

Các đối tượng làm hàng giả rất tinh vi, nhái các thương hiệu lớn của Việt Nam với bao bì, mẫu mã, thời gian bảo hành không khác gì hàng chính hiệu.

Ông Cẩn cũng cho rằng, hàng giả tràn lan trên thị trường nhưng phần lớn doanh nghiệp trong nước vẫn chưa quan tâm đến việc phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý. Nhiều doanh nghiệp thờ ơ, sợ ảnh hưởng đến doanh thu, sức cạnh tranh khi lên án, tố giác hàng giả; nhiều trường hợp, bản thân doanh nghiệp cũng đã tiếp tay cho buôn lậu và hàng giả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem