Từ tháng 12, Hà Nội sẽ có 10 tuyến phố đi bộ

Thứ bảy, ngày 26/11/2011 16:25 PM (GMT+7)
Dân Việt - Các tuyến được đề xuất phố đi bộ thuộc trục Hàng Đào - Đồng Xuân và xung quanh hồ Hoàn Kiếm, bắt đầu từ ngày 1.12.2011, từ 6h sáng thứ 7, kết thúc lúc 22h chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ lớn.
Bình luận 0

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (GTVT) vừa trình UBND TP đề án thí điểm tổ chức một số tuyến phố đi bộ thuộc quận Hoàn Kiếm. Theo đó, có 10 tuyến phố được đề xuất trở thành phố đi bộ từ ngày 1.12.2011, bắt đầu từ 6h sáng thứ 7, kết thúc lúc 22h chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ lớn.

Các tuyến phố được đề xuất phố đi bộ thuộc trục Hàng Đào - Đồng Xuân và xung quanh hồ Hoàn Kiếm, bao gồm: Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Lê Lai, Lê Thạch, Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Tràng Tiền (từ đầu Hàng Khay đến Ngô Quyền).

Cũng theo đề án, sẽ có 14 điểm đỗ xe được bố trí với diện tích 5.670m2 để người dân gửi xe máy. Điều tra của Sở GTVT cho hay, khu vực triển khai tuyến phố đi bộ có 925 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Trong số này, có 657 hộ ủng hộ đề án (chiếm 71%). 44 tuyến phố bị ảnh hưởng gián tiếp với gần 5.900 hộ dân, trong đó hơn 4.000 phiếu ủng hộ (chiếm 70,4%).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem