Tuần duyên Ukraine căng mắt theo dõi hạm đội Nga khi Mỹ chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất

Minh Nhật (theo Aljazeera) Chủ nhật, ngày 13/02/2022 19:00 PM (GMT+7)
Lực lượng tuần duyên Ukraine cho biết, họ đã luôn phải để mắt theo dõi chặt chẽ các tàu Nga án ngữ ở Biển Azov trong nhiều năm kể từ năm 2014.
Bình luận 0
Tuần duyên Ukraine căng mắt theo dõi hạm đội Nga khi Mỹ chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất - Ảnh 1.

Ihor Chertov, 47 tuổi, Phó chỉ huy trưởng Đơn vị cơ sở ở Biển Azov. Ảnh Al Jazeera

Theo Aljazeera, Biển Azov là một vùng biển nông nhất thế giới nằm "chơi vơi" giữa Ukraine, Nga và bán đảo Crimea. Do mùa đông trong khu vực quá lạnh, biển đóng băng trong những tháng đầu năm, sự tan băng diễn ra trong tuần này mang theo một mối đe dọa mới: Một cuộc tấn công ven biển từ Nga nhằm vào Ukraine.

Ihor Chertov, Phó trưởng đơn vị tuần duyên ở thành phố cảng Mariupol, miền đông Ukraine cáo buộc, các tàu Nga đã luôn cố vượt ranh giới và tiến gần bờ biển Ukraine hơn mức mà họ được phép về mặt pháp lý.

Tuần duyên Ukraine căng mắt theo dõi hạm đội Nga khi Mỹ chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất - Ảnh 2.

Lực lượng tuần duyên Ukraine tuần tra Biển Azov ở Mariupol. Ảnh Al Jazeera

Khi mọi con mắt đang đổ dồn vào 10 ngày tập trận quân sự của Nga ở nước láng giềng phía bắc của Ukraine là Belarus và lo ngại Moscow có kế hoạch chiếm thủ đô Kiev từ ngả Belarus, Nga cũng đã di chuyển 6 tàu chiến và một tàu ngầm từ Địa Trung Hải vào Biển Đen.

Nga cũng đã thông báo đóng cửa khu vực phía nam của Biển Azov để tập trận hải quân quy mô lớn vào tuần tới nhưng sau đó lại dỡ bỏ, làm gia tăng sự hoài nghi về ý định của Nga khi phương Tây tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu căng thẳng.

Hiện tình hình được cho là đặc biệt ngột ngạt ở Mariupol - thành phố cảng nằm giữa biên giới Nga, lãnh thổ do phe ly khai ủng hộ Moscow và Crimea kiểm soát. Cảng Mariupol là nguồn thu nhập quan trọng cho Ukraine thông qua xuất khẩu.

"Các con tàu của Nga dài từ 50 đến 60 mét  và chúng không phải mới chỉ xuất hiện, mà luôn đóng ở đây", ông Chertov, 47 tuổi nhấn mạnh trong khi liên tục quan sát, nhìn ra biển lặng bất chấp xung quanh.

Tuần duyên Ukraine căng mắt theo dõi hạm đội Nga khi Mỹ chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất - Ảnh 3.

Lực lượng tuần duyên Ukraine tuần tra Biển Azov ở Mariupol. Ảnh Al Jazeera

Trong khi đó, thuyền trưởng Oleksandr Surkov 32 tuổi, của tàu tuần duyên Onyx thuộc cảng Mariupol cáo buộc, hải quân Nga thường cố gắng khiêu khích trước nhằm gây rối.

"Họ luôn cố gắng khiêu khích phía Ukraine. Họ tiến vào vùng biển của chúng tôi và đợi cho đến cảnh báo thứ 3của chúng tôi thì mới rời đi. Họ luôn cố gắng đẩy ranh giới bằng cách tiến đến quá gần”, ông Oleksandr nói.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng, bất kỳ sơ suất nào cũng có thể đẩy cuộc khủng hoảng thành một cuộc xung đột toàn diện và nếu tàu Nga tiến gần hơn 700 mét hoặc 3km đối với các tàu lớn hơn, thì lực lượng tuần duyên Ukraine ở Biển Azov được cho là sẽ bắn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Năm tuần này đã kêu gọi người Mỹ ở Ukraine rời khỏi đất nước này ngay lập tức, cảnh báo “mọi thứ trong khu vực có thể trở nên điên rồ nhanh chóng”. Còn Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, cuộc khủng hoảng đã bước vào "thời điểm nguy hiểm nhất" trong chuyến thăm tới trụ sở của NATO.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem