Tuấn Hưng: Cát sê hát một tối bằng đóng phim cả tuần

Thứ hai, ngày 25/10/2010 16:33 PM (GMT+7)
Dân Việt - “Tôi thấy đóng phim rất vất vả, để có được một cảnh quay tốt phải trăn trở lăn lộn rất nhiều. Cát sê một tối đi hát của tôi bằng cát sê đóng phim trong một tuần…”, ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ.
Bình luận 0
img
Ca sỹ Tuấn Hưng. Ảnh: Đất Việt

Anh suy nghĩ thế nào về vai diễn của mình trong phim “Cho một tình yêu”?

Điều trước tiên tôi mong muốn là hoàn thành vai diễn của mình một cách tốt nhất, tiếp đến là hồi hộp chờ đợi sự đón nhận của khán giả. Cho đến giờ phút này, phim “Cho một tình yêu” đang được các bạn trẻ đón nhận nồng nhiệt.

Tôi rất quan tâm đến khán giả nghĩ gì nên cũng “mon men” lên các diễn đàn để xem mọi người nhận xét như thế nào. Đặc biệt các tin nhắn của khán giả nói về mình, tôi đều ghi nhận và cảm thấy rất xúc động. Tôi rất vui và đang mong chờ các tập tiếp theo của bộ phim được công chiếu.

Dự định sắp tới của anh là gì?

Tôi muốn dành thời gian cho sự nghiệp ca hát của mình. Khi tham gia “Cho một tình yêu” tôi đã lỡ những dự định của mình. Trước đó tôi đã lên kế hoạch, đầu năm sẽ làm một liveshow ở TP HCM và cuối năm thẳng tiến ra Hà Nội, với một liveshow hoành tráng của sự trở về bên bạn bè mới và cũ. Giữa năm tôi đóng phim và làm CD. Tôi làm xong CD rồi nhưng liveshow thì đành lỗi hẹn.

Mới đây tôi đã nhận được ít nhất hai lời mời đóng phim nhưng tôi cần phải suy nghĩ. Tôi không phải là một diễn viên chuyên nghiệp nên không chắc được là làm phim sẽ hay.

img
Tuấn Hưng và Minh Hằng tại LHP quốc tế Việt Nam. Ảnh: Đất Việt

Hơn nữa tôi thấy đóng phim rất vất vả, để có được một cảnh quay tốt phải trăn trở lăn lộn rất nhiều. Có đóng phim thế này tôi mới thấy thấu hiểu và thương các diễn viên điện ảnh. Có thời điểm đi đóng phim phải xa nhà cả tháng trời, tôi gần như mù thông tin luôn.

Sáng ngủ dậy là đi quay phim cả ngày ngoài trời, tối về chân tay mỏi rã rời, mệt quá leo lên giường ngủ luôn, không có cả thời gian ngồi xem ti vi cũng như vào mạng xem tin tức, thời sự… hàng ngày. Tiền cát sê một tối đi hát của tôi bằng tiền cát sê tôi đóng một tập phim trong một tuần. Tôi hy vọng là thời gian tới, diễn viên sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa.

Anh nghĩ sao về việc một số nghệ sĩ cố tình tạo scandal để được nổi tiếng?

Theo tôi, ngu ngốc nhất là cố tình tạo ra scandal để lấy sự nổi tiếng. Các cụ đã dạy rồi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, bạn có thể che mắt được người này, thời điểm này, nhưng không thể che mắt người kia ở vào thời điểm khác được. Là một người suy nghĩ tương đối kỹ, tôi sẽ không bao giờ chọn cách đấy, nên để hữu xạ tự nhiên hương thì hay hơn.

Sau rất nhiều đổ vỡ trong tình yêu, anh có cảm thấy nản và sợ yêu không?

Cách đây chừng 3-4 năm, khi đi chơi với người con gái nào đó tôi sẽ chẳng suy nghĩ được là người đấy có tốt với mình hay không, có quan tâm chăm sóc bố mẹ, bạn bè xung quanh mình không mà tôi chỉ quan tâm xem đi chơi có vui hay không, ra đường mọi người nhìn vào có thấy là đẹp đôi hay không. Tôi không bao giờ sợ yêu nhưng sau chuyện đổ vỡ lần thứ bao nhiêu này thì tôi đã có những suy nghĩ chín chắn hơn.

Cảm ơn anh !

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem