Tức bị tranh khách, chặn chém tài xế, phụ xe buýt

Thứ năm, ngày 07/06/2012 14:44 PM (GMT+7)
Phát hiện xe buýt 53N-3639 do anh Nguyễn Huy Hoàng điều khiển từ trung tâm H.Nhơn Trạch ra quốc lộ 51, một nhóm ra đường chặn xe buýt lại, rồi lao vào chém Hoàng và Hiền hàng chục nhát.
Bình luận 0

Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) ngày 6.6 đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Kiểm, Dương Việt Cường, Dương Thế Thông, Hoàng Minh Hoàng, Lê Phan Hùng (cùng quê Đồng Nai) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, gia đình Cường có xe khách chạy tuyến TP.HCM - Bà Rịa - Vũng Tàu, thường xuyên tranh giành khách với các xe buýt nên nảy sinh mâu thuẫn.

Ngày 3.6, Cường rủ bốn người trên mang theo gậy, dao, tới tỉnh lộ 25B (thuộc xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch) ngồi đợi.

Khi phát hiện xe buýt 53N-3639 (chạy tuyến 630, hướng Nhơn Trạch - TP.HCM) do anh Nguyễn Huy Hoàng (30 tuổi) và phụ xe là Giang Thanh Hiền (20 tuổi, cùng quê Đồng Nai) điều khiển từ trung tâm H.Nhơn Trạch ra quốc lộ 51, cả bọn ra đường chặn xe buýt lại, rồi lao vào chém Hoàng và Hiền hàng chục nhát, làm cả hai gục tại chỗ. Sau đó nhóm này bỏ trốn.

Hai nạn nhân hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Theo Thanh Niên

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem