Tướng Mỹ: "Đừng bị lừa! Triều Tiên vẫn là mối đe dọa với phương Tây" 

Phương Đăng Thứ sáu, ngày 05/01/2018 15:38 PM (GMT+7)
Bất chấp những đề nghị giảm căng thẳng của Bình Nhưỡng gần đây, một tướng Mỹ mạnh mẽ cảnh báo, Triều Tiên vẫn là mối đe dọa đối với phương Tây và đang cố lừa gạt cả thế giới bằng việc muốn vờ nối lại các cuộc đối thoại hòa bình.
Bình luận 0

img

Tướng Vincent Brooks, Tư lệnh Các Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (trái) thẳng thừng nghi ngờ những lời đề nghị đàm phán hòa bình của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lên tiếng tuyên bố ông sẵn sàng đối thoại với Hàn Quốc và có thể cử một đoàn vận động viên tới dự Thế Vận hội mùa đông được tổ chức ở nước láng giềng vào tháng tới. 

Đáp lại, Seoul đã đưa ra đề xuất mở các cuộc đàm phán cấp cao ở một ngôi làng biên giới và hai bên đã nối lại đường dây nóng biên giới bị cắt từ tháng 2.2016 để bàn bạc, trao đổi thông tin.  

Tuy nhiên, nhiều quan chức trong chính quyền Mỹ nghi ngờ động thái của Bình Nhưỡng và cho rằng, đây có thể là kế ly gián Washington và Seoul của Triều Tiên.

Trong đó, Tướng Vincent Brooks, Tư lệnh Các Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc mới đây mạnh mẽ cảnh rằng, những lời đề nghị của Triều Tiên chỉ là chiến lược chia rẽ nhằm để giúp nước này đạt được mục tiêu trở thành cường quốc hạt nhâm. Theo đó, theo Tướng Brooks, triển vọng đối thoại với Triều Tiên chỉ nên được giữ ở mức thấp. 

 "Chúng ta không thể bỏ qua thực tế đó. Mỹ và Hàn Quốc phải duy tri liên minh mạnh mẽ và sâu sắc khi đối mặt với các mối đe dọa ngày càng tăng của Bình Nhưỡng. Đừng để bị lừa! Triều Tiên vẫn là mối đe dọa đối với phương Tây", ông Brooks chia sẻ. 

Theo Tướng Brooks, những động thái hòa giải gần đây tương tự những gì Triều Tiên từng áp dụng trong quá khứ, với mục đích chia rẽ Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản, nhằm giảm sức ép lên chương trình hạt nhân của nước này. 

Tuyên bố của Tướng Brooks được đưa trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về rạn nứt trong quan hệ Mỹ - Hàn sau những động thái hạ nhiệt căng thẳng từ Triều Tiên sau một năm căng thẳng leo thang đỉnh điểm với hàng chục vụ thử tên lửa, trong đó đặc biệt là 3 vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Bình Nhưỡng và cuộc khẩu chiến gay gắt giữa các bên.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 4.1 nhận định còn quá sớm để khẳng định liệu động thái của Triều Tiên có ý nghĩa gì.

"Tôi không muốn đọc quá nhiều vì chúng tôi chưa biết đó có phải là một nhánh ô liu chính hiệu hay không. Thật khó cho tôi để tin rằng giờ đây ông ta (Kim Jong-un) muốn đàm phán về một vấn đề nào đó sau hàng tháng nỗ lực thống nhất Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc", ông Mattis nói.

Về phần mình, Tổng thống Trump ngày 4.1 cũng hoan nghênh triển vọng đàm phán với Triều Tiên và nhấn mạnh rằng, điều này chỉ xảy ra nhờ vào các kỹ năng lãnh đạo của ông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem