Tướng Mỹ nói thời điểm Ukraine cạn kiệt đạn dược cho HIMARS

Kiều Anh (Theo Pravda) Thứ sáu, ngày 29/07/2022 09:26 AM (GMT+7)
Nếu một số lượng lớn hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS (MLRS) của Mỹ được cung cấp cho Kiev, thì lượng đạn pháo dự trữ cho chúng có thể hết sau 4 tháng, Đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ Mark Kanchian cho biết.
Bình luận 0
Tướng Mỹ nói thời điểm Ukraine cạn kiệt đạn dược cho HIMARS - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS của Mỹ. Ảnh Pravda

Theo ý kiến của ông, cần phải làm cho nguồn cung hạn chế. "Nếu chỉ có 12 hoặc 20 hệ thống HIMARS, việc tiêu thụ đạn dược sẽ không phải là vấn đề trong ngắn hạn",  chuyên gia chia sẻ quan điểm của mình trong một cuộc phỏng vấn với The Drive.

Trước đó, giới lãnh đạo Ukraine đã yêu cầu 100 HIMARS, tức là 20% ở Mỹ được lắp đặt như vậy. Washington mới chỉ chấp thuận 20 đơn vị cho đến nay. 

Theo Trung tướng đã nghỉ hưu Mark Hertling, nếu cả 16 hệ thống HIMARS mà Ukraina đang sở hữu đều khai hỏa toàn bộ đầu đạn của họ hai lần một ngày, thì 5.800 quả đạn sẽ bắn ra trong vòng một tháng. Ông nhấn mạnh rằng một lần lắp đặt tiêu tốn khoảng 7 triệu đô la và đạn Hệ thống tên lửa phóng loạt (GMLRS), cho phép bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 70 km, có giá 168.000 USD.

 Trong mỗi lần, MLRS có khả năng bắn 6 quả đạn như vậy. Với tốc độ được đề xuất bởi Hertling, tỷ lệ chi tiêu GMLRS hàng tháng cho Ukraina sẽ là khoảng 29% trong tổng số các khoản mua sắm theo kế hoạch của Mỹ trong 5 năm tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem