Tướng nông dân

Việt Văn Thứ sáu, ngày 03/05/2019 06:30 AM (GMT+7)
Mấy năm gần đây cứ mỗi dịp kỷ niệm 30.4 Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là tôi lại nghĩ về những vị tướng trận anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam mà tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện và thực hiện dự án.
Bình luận 0

Mấy năm gần đây cứ mỗi dịp kỷ niệm 30.4 Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là tôi lại nghĩ về những vị tướng trận anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam mà tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện và thực hiện dự án.

Dự án “Tướng trận thời bình” của tôi có 12 vị tướng trận oai hùng, đánh Đông dẹp Bắc ở nhiều quân binh chủng khác nhau và điều thú vị là các vị tướng này phần lớn xuất phát từ nông dân, sống ở những vùng quê nghèo vì bảo vệ đất nước mà phải cầm súng chiến đấu.

Bộ ảnh này là những hình ảnh đời thường của các vị tướng thời bình và có thể thấy chất nông dân-đồng quê Bắc Bộ hiện lên sinh động qua công việc, ứng xử hàng ngày của họ. 

img

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy sinh năm 1931, ở Khoái Châu, Hưng Yên, nguyên quyền Tư lệnh Quân khu 2. Ông gia nhập quân ngũ từ năm 17 tuổi và tham gia nhiều trận đánh lớn, trong có chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

img

Tướng Huy khi bỏ quân phục ra là vị tướng giản dị đậm chất nông dân. Trang phục đời thường giản đơn, nụ cười rộng mở, ông ngồi bình an trong căn hộ riêng tại một chung cư ở khu vực Hồ Tây, Hà Nội. 

img

Tướng Đỗ Quốc Ân - nguyên Tư lệnh Binh chủng Pháo binh, rời quân ngũ ông là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.Hà Nội. Ông là cầu nối cho những cựu chiến binh cùng tham gia các hoạt động xã hội mang nhiều ý nghĩa.

img

Cậu bé chăn trâu ở Hưng Yên ngày nào giờ đây đã công thành danh toại. Nhìn hình ảnh tướng Nguyễn Đức Huy nỗ lực tập thể dục hàng ngày, thấy gần gũi, giản dị.

img

Chăm cây, tỉa cành là thú vui đời thường của Thiếu tướng Đỗ Quốc Ân.

img

Trung tướng Phạm Xuân Thệ (sinh năm 1947 tại Khả Phong, Kim Bảng, Hà Nam), nguyên Tư lệnh Quân đoàn 2, Tư lệnh quân khu 1,  Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Ông là người dẫn độ Tổng thống Dương Văn Minh từ Dinh Độc Lập đến Đài Phát thanh Sài Gòn để tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. 

img

Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc (SN 1933 tại Bắc Ninh), nguyên Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Ủy viên Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh. Ông đã tham gia nhiều trận đánh lịch sử trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ,  đặc biệt là trận “Điện Biên Phủ trên không” bảo vệ Hà Nội 12 ngày đêm. 

img

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, tướng Phúc có biệt danh “người có tiếng kèn địch vận” khi chơi đàn harmonica với những bản nhạc trong nước và nước ngoài, không những động viên tinh thần bộ đội ta mà còn làm suy giảm ý chí của đối phương. Về hưu, sở thích âm nhạc của Tướng Phúc càng có dịp được phát huy. Ông không chỉ thổi kèn harmonica giỏi mà còn có thể chơi guitar, piano và sáng tác nhiều bài hát về thiếu nhi, ngành y và lực lượng phòng không không quân. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem