Tướng Ukraine tố ly khai miền Đông sắp đánh chiếm 6 khu vực chiến lược

Vũ Phong (theo Unian) Thứ sáu, ngày 21/11/2014 20:00 PM (GMT+7)
Tướng Ukraine Mykola Malomuzh cáo buộc, lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn đã tiến sâu thêm 30 km, thậm chí, nhiều khu vực lấn sâu tới 70 km về phía đường ranh giới với quân đội Kiev được phân định theo thỏa thuận hòa bình Minsk ngày 5.9 và đang lên kế hoạch đánh chiếm ít nhất 6 mục tiêu chiến lược.
Bình luận 0

 

img

Các chiến binh ly khai Ukraine ngồi trên xe bọc thép phóng như bay trên đường phố Donetsk.

Tướng Malomuzh, cựu Giám đốc Cơ quan tình báo nước ngoài của Ukraine cáo buộc: "Chúng tôi biết, các chiến binh ly khai và Nga đang lên kế hoạch đánh chiếm các mục tiêu chiến lược mới bao gồm sân bay Donetsk, các thị trấn Pisky, Avdiyivka, Schastya, Debaltsevo và Mariupol. Những khu vực này đang  ở trong tầm ngắm của các đơn vị chiến đấu của Nga".

"Trong suốt những tuần qua, các lực lượng của Nga đã được bổ sung thêm các trang thiết bị quân sự bao gồm nhiều bệ phóng tên lửa Grad, pháo tự hành Tyulpan, xe bọc thép chở quân APC cũng như các đơn vị quân sự", ông Malomuzh tuyên bố.

Thỏa thuận hòa bình Minsk ký ngày 5.9 yêu cầu các bên liên quan đến xung đột Ukraine ngừng bắn, thiết lập một vùng đệm 30 km và rút vũ khí hạng nặng cách trọng tâm của khu vực này 15 km.

Tuy nhiên, Kiev lẫn lực lượng ly khai nhiều lần tố cáo lẫn nhau phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn.

Kiev tố cáo, lãnh thổ mà các chiến binh ly khai Đông Ukraine nắm quyền kiểm soát trên thực tế đã tăng gấp đôi kích thước kể từ đầu tháng 9 do lực lượng này không ngừng lấn sâu thêm về phía đường ranh giới đã được phân định theo thỏa thuận Minsk. 

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tuần trước tuyên bố không thể thực thi nhiệm vụ giám sát tại Đông Ukraine do chiến sự leo thang giữa quân đội Kiev và lực lượng ly khai địa phương. 

NATO tuần qua cũng cáo buộc rằng, thay vì rút quân khỏi Ukraine, Nga gần đây thậm chí còn tích cực gửi thêm nhân lực và vật lực  cho lực lượng ly khai miền Đông bao gồm các phần cứng quân sự như bệ phóng rocket, xe tăng, pháo binh... 

Một số nhà báo phương Tây cũng lên tiếng tố cáo chứng kiến quân đội Nga ở thành phố Lugansk hồi tháng trước, trong khi đó, chính quyền Ukraine tuyên bố đã bắt giữ lính Nga trên lãnh thổ của nước này trong những ngày gần đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem