Tướng Ukraine thừa nhận Nga chiếm ưu thế ở chiến trường Donbass

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ tư, ngày 13/07/2022 07:15 AM (GMT+7)
Khi được hỏi về khả năng chiến tranh kết thúc với sự thất bại tướng Ukraine Serhiy Kryvonos, cựu Phó Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine (NSDC) tuyên bố, không ai nên mong đợi Điện Kremlin chính thức thừa nhận thất bại của họ.
Bình luận 0
Tướng Ukraine tuyên bố Nga sẽ không bao giờ thừa nhận thất bại  - Ảnh 1.

Trẻ em Ukraine cầm lá cờ Ukraine phía trước các thiết bị quân sự của Nga bị hỏng, được trưng bày từ Ukraine đến Praha, ngày 11 tháng 7 năm 2022. Ảnh New Voice Of Ukraine

Trả lời phỏng vấn nhà báo Olena Trybushna, tướng Serhiy Kryvonos nói rằng, ngay cả khi Nga bị Ukraine đánh bại, thì chính quyền Nga sẽ không bao giờ nói với người dân của họ rằng họ đã thua cuộc.

“Họ sẽ thao túng thông tin và kể những câu chuyện cổ tích cho người dân của họ và cho cả thế giới rằng họ vừa đạt được mục tiêu cơ bản của mình, vì vậy không còn ích lợi gì để họ chiến đấu nữa. Khi họ nhận ra rằng nguồn lực của họ sắp cạn kiệt, họ sẽ sử dụng các thao tác và chuẩn bị một nền tảng thông tin thích hợp”, vị tướng Ukraine bình luận.

Tuy nhiên, theo ông Kryvonos, để thực hiện được kịch bản Nga thất bại này, Ukraine sẽ phải "tăng cường" một số lĩnh vực.

"Đó là ngoại giao quân sự, trừng phạt kinh tế và tốt nhất là lĩnh vực mặt trận", ông Kryvonos nói.

Khi được hỏi về khả năng Nga sẽ chiếm được toàn bộ Donbass, vị tướng Ukraine cho rằng, không nên đánh giá thấp lực lượng Nga.

"Họ có các nguồn lực và đang nỗ lực tối đa, vì vậy đừng đánh giá thấp kẻ thù. Không cần phải sợ họ, nhưng bạn cần hiểu rõ rằng tiềm lực quân sự-kỹ thuật của họ cao hơn (so với Ukraine) ở giai đoạn này", ông nhấn mạnh.

Theo tướng Kryvonos, người Nga vẫn đang tiếp tục chiếm ưu thế ở chiến trường Donbass do có ưu thế vượt trội hơn quân đội Ukraine về hỏa lực, trinh sát, phòng không và không quân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem