Tuyên án 397 tháng tù với 15 bị cáo phá rừng

Thứ sáu, ngày 01/02/2013 07:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 31.1, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án sơ thẩm 15 bị cáo (ảnh) liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng tại địa bàn xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Bình luận 0

Bị cáo Phạm Anh Tuấn (SN 1969) - nguyên Trưởng ban quản lý bảo vệ xây dựng rừng Hồng Lĩnh nhận mức án 8 năm tù giam về tội vi phạm quản lý rừng và tội nhận hối lộ. Hai bị cáo là đầu nậu buôn gỗ gồm: Nguyễn Thanh Bình (SN 1965) trú tại xã Sơn Hồng bị phạt 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hữu Huân (SN 1970) trú tại xã Sơn Lĩnh bị phạt 3 năm tù vi phạm các quy định khai thác, bảo vệ rừng và tội đưa hối lộ. Bị cáo Phan Nhật Tân (SN 1971) nguyên Trưởng trạm Bảo vệ rừng Khe Lét - thuộc Công ty Lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn 3 năm tù về tội vi phạm quản lý rừng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

img
Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo Nguyễn Trung Kiên (SN 1985), Nguyễn Tuấn Khanh (SN 1984), Lê Văn Tình (SN 1974), Bùi Văn Thảo - nguyên Phó ban quản lý bảo vệ xây dựng rừng Hồng Lĩnh cùng bị phạt 2 năm tù; Lê Quốc Vương (SN 1977), Uông Công Giáo (SN 1974) 18 tháng tù; Nguyễn Duy Tý - nhân viên bảo vệ rừng thuộc Công ty Lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn, Phan Văn Vy (ở xã Sơn Lâm) bị phạt 12 tháng tù vi phạm về các quy định khai thác, bảo vệ, quản lý rừng.

Ba bị cáo gồm Trần Văn Khoa nguyên Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Sơn Lĩnh 24 tháng tù (cho hưởng án treo), Phạm Văn Cẩn, Lê Quý Ly (đều là kiểm lâm viên), mỗi người 18 tháng tù treo, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem