Tuyên án tù chung thân người cha mất nhân tính nhiều năm hiếp dâm con gái ruột

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 29/07/2022 16:17 PM (GMT+7)
Từ khi con gái mới lên 9 tuổi, Nguyễn Hoài Vũ (38 tuổi) đã nhiều năm hiếp dâm con gái ruột và đe dọa không được kể sự việc cho ai nghe.
Bình luận 0

Hiếp dâm con gái ruột

Chiều 29/7, TAND tỉnh Đồng Nai vừa đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Vũ (38 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) mức án tù chung thân về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. 

Đồng Nai: Tuyên án chung thân người cha mất nhân tính nhiều năm hiếp dâm con gái ruột - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Hoài Vũ tại toà. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai nêu rõ, Vũ và chị V. sống chung với nhau như vợ chồng và có 2 con chung, trong đó có cháu Y. (12 tuổi). Thời gian từ tháng 9/2019 đến tháng 7/2021, Vũ đã 3 lần thực hiện hành vi hiếp dâm con gái ruột là cháu Y. tại phòng trọ ở TP.Biên Hòa. Sau khi hiếp dâm con gái, Vũ đe dọa cháu Y. nếu nói cho người khác biết, Vũ sẽ giết chết mẹ con cháu Y. 

Sợ hãi nên Y. đã giấu chuyện bị bố ruột hiếp dâm. Tuy nhiên sự việc đã bị phanh phui, cháu Y. đã kể lại toàn bộ hành vi của Vũ và đối tượng bị bắt giữ. 

Trước hành vi mất nhân tính của Vũ, TAND tỉnh Đồng Nai nhận định bị cáo coi thường đạo lý, liên tục thực hiện các hành vi hiếp dâm con ruột suốt thời gian dài. Sự việc khởi nguồn từ khi cháu Y. mới chỉ 9 tuổi là rất nguy hiểm. Do đó, HĐXX đã tuyên án tù chung thân đối với Vũ. 

Được biết, Vũ là đối tượng có lý lịch bất hảo. Thời gian qua, trong giai đoạn Vũ hiếp dâm con gái ruột, bị cáo còn gây ra một vụ án cố ý gây thương tích và bị TAND TP.Biên Hòa xử phạt 6 năm tù. Ngoài ra, từ năm 2000 đến 2017, Vũ còn bị TAND huyện Định Quán và huyện Thống Nhất 5 lần xử phạt từ 8 tháng đến 2 năm 6 tháng tù về các tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem