Tuyển chọn 500 tri thức trẻ về xã: Sau trúng tuyển vẫn tiếp tục sàng lọc

Thứ năm, ngày 15/05/2014 11:49 AM (GMT+7)
Mỗi địa phương đều thành lập hội đồng tuyển chọn riêng nhưng Bộ Nội vụ sẽ thành lập đoàn giám sát. Kết quả tuyển chọn của các tỉnh cũng được Bộ Nội vụ thẩm định lại...
Bình luận 0
Ngày 14.5, tại tọa đàm với chủ đề “Tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020” do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, nhiều bạn trẻ đã gửi câu hỏi về quá trình tuyển dụng cũng như những nỗi e ngại về sự thiếu công bằng trong thi tuyển...
Thế hệ trẻ đang góp sức thay đổi kinh tế - xã hội nhiều vùng nông thôn, miền núi (Ảnh minh họa, nguồn: Dân trí)
Thế hệ trẻ đang góp sức thay đổi kinh tế - xã hội nhiều vùng nông thôn, miền núi (Ảnh minh họa, nguồn: Dân trí)

Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) - ông Vũ Đăng Minh đã khẳng định sẽ rất khó xảy ra tiêu cực bởi quy trình tuyển chọn từ tiếp nhận, tổng hợp, phân loại hồ sơ đến thi phỏng vấn… đều sẽ được triển khai theo quy trình thống nhất giữa tất cả các địa phương.

Mỗi địa phương đều thành lập hội đồng tuyển chọn riêng nhưng Bộ Nội vụ sẽ thành lập đoàn giám sát. Kết quả tuyển chọn của các tỉnh cũng phải được Bộ thẩm định lại...

Ông Vũ Đăng Minh cũng cho biết thêm, ngay cả khi đã trúng tuyển, trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng 3 tháng cho các đội viên trước khi bố trí về làm việc tại xã, đề án sẽ vẫn tiếp tục khâu lựa chọn, sàng lọc để đảm bảo chất lượng đầu vào.
A.T (A.T)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem