"Tuyến đường 40m" có giá nghìn tỷ đồng ở Hà Nội loay hoay giải phóng mặt bằng

Nam Phương - Khôi Lâm Thứ sáu, ngày 19/11/2021 06:30 AM (GMT+7)
Tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) có tiến độ hoàn thành năm 2020 nhưng hiện vẫn đang loay hoay GPMB.
Bình luận 0

Tuyến đường 40m ở quận Long Biên có tiến độ hoàn thành năm 2020 đến nay vẫn đang loay hoay giải phóng mặt bằng. VIDEO: Khôi Lâm.

"Tuyến đường 40m" có giá nghìn tỷ đồng ở Hà Nội loay hoay giải phóng mặt bằng - Ảnh 2.

Tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên được UBND TP.Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ năm 2011.

"Tuyến đường 40m" có giá nghìn tỷ đồng ở Hà Nội loay hoay giải phóng mặt bằng - Ảnh 3.

Ngày 6/11/2018, quận Long Biên đã tổ chức khởi công dự án đường nêu trên. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập quận Long Biên (6/11/2003-6/11/2018), dự kiến hoàn thành năm 2020. Trong ảnh: Đoạn đầu dự án ở nút giao Nguyễn Văn Cừ - Hồng Tiến đang giải phóng mặt bằng trùng với ngõ 189 Nguyễn Văn Cừ.

"Tuyến đường 40m" có giá nghìn tỷ đồng ở Hà Nội loay hoay giải phóng mặt bằng - Ảnh 4.

Dự án xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, được phê duyệt tại Quyết định số 7588/QĐ-UBND, ngày 31/10/2017, với quy mô: Tổng chiều dài toàn tuyến 1,52m; điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Cừ; điểm cuối giao với tuyến đường hành lang chân đê tại ngõ 264 Ngọc Thụy. Chiều rộng mắt cắt ngang 40,0m. Trong ảnh: Đoạn đầu của dự án vẫn đang trong quá trình GPMB.

"Tuyến đường 40m" có giá nghìn tỷ đồng ở Hà Nội loay hoay giải phóng mặt bằng - Ảnh 5.

Công trình có tổng mức đầu tư trên 1.200 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây lắp trên 325 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên 719 tỷ đồng. Công trình có diện tích sử dụng đất khoảng 82.000m2.

"Tuyến đường 40m" có giá nghìn tỷ đồng ở Hà Nội loay hoay giải phóng mặt bằng - Ảnh 6.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt mới đây, trên tuyến đường này vẫn còn rất nhiều nhà dân chưa giải phóng, di dời. Trong ảnh: Hình ảnh GPMB ở đoạn ngõ 189 Nguyễn Văn Cừ.

"Tuyến đường 40m" có giá nghìn tỷ đồng ở Hà Nội loay hoay giải phóng mặt bằng - Ảnh 7.

Được biết, dự án đường này có khối lượng GPMB lớn với 445 hộ, 7 cơ quan, đơn vị phải GPMB; 272 hộ tái định cư. Trong ảnh: Đoạn cuối tuyến giao cắt với đường Ngọc Thụy vẫn đang GPMB.

"Tuyến đường 40m" có giá nghìn tỷ đồng ở Hà Nội loay hoay giải phóng mặt bằng - Ảnh 8.

Đoạn qua hồ Tai Trâu và đường Ngọc Lâm mặt bằng vẫn còn ngổn ngang.

"Tuyến đường 40m" có giá nghìn tỷ đồng ở Hà Nội loay hoay giải phóng mặt bằng - Ảnh 9.

Đoạn đường trùng với ngõ 189 Ngọc Lâm vẫn còn nhiều nhà chưa phá dỡ.

"Tuyến đường 40m" có giá nghìn tỷ đồng ở Hà Nội loay hoay giải phóng mặt bằng - Ảnh 10.

Hình ảnh các căn nhà thuộc chỉ giới đường đỏ của dự án đường.

"Tuyến đường 40m" có giá nghìn tỷ đồng ở Hà Nội loay hoay giải phóng mặt bằng - Ảnh 11.

Đoạn đối diện ngõ 189 Ngọc Lâm cũng trong tình trạng tương tự.

"Tuyến đường 40m" có giá nghìn tỷ đồng ở Hà Nội loay hoay giải phóng mặt bằng - Ảnh 12.

Được biết, Dự án do UBND quận Long Biên làm chủ đầu tư. Trong đó, đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng quận Long Biên. Đơn vị tư vấn giám sát dự án là Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình giao thông số 2.

"Tuyến đường 40m" có giá nghìn tỷ đồng ở Hà Nội loay hoay giải phóng mặt bằng - Ảnh 13.

Dự án do các đơn vị trúng thầu gồm Công ty TNHH đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Trường Hưng (thi công gói thầu số 8); Liên danh Công ty CP đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Tây Hồ - Công ty CP đầu tư và phát triển xây dựng Thăng Long (thi công gói thầu số 9); Liên danh Công ty CP xây dựng và thương mại Gia Lâm - Công ty CP cơ khí xây dựng số 26 (thi công gói thầu số 10)...

"Tuyến đường 40m" có giá nghìn tỷ đồng ở Hà Nội loay hoay giải phóng mặt bằng - Ảnh 14.

Sau 3 năm thi công, hiện tuyến đường này mới chỉ thi công được một đoạn ngắn có mặt bằng sạch từ ngõ 2 Ngọc Thụy hướng về đường đê. Đại diện phòng Quản lý đô thị quận Long Biên cho biết, hiện tại chưa thể trả lời chính xác thời gian hoàn thành tuyến đường 40m nối Ngọc Thụy - Nguyễn Văn Cừ.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem