Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội lộn xộn sau 6 năm được triển khai

Nguyễn Bình Thứ tư, ngày 10/08/2022 15:04 PM (GMT+7)
Sau 6 năm, phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội - phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân không còn giữ đồng phục biển hiệu, vỉa hè lòng đường bị lấn chiếm.
Bình luận 0
Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội lộn xộn sau 6 năm - Ảnh 1.

Đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) có chiều dài 1,5km, điểm đầu giao với đường Tôn Thất Tùng kéo dài, điểm cuối giao với đường phía đông sông Lừ.

Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội lộn xộn sau 6 năm - Ảnh 2.

Năm 2016, sau khi mở rộng tuyến đường này, UBND quận Thanh Xuân và Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã cùng tính toán, đưa ra quy chuẩn thống nhất về màu sắc, kích cỡ biển, bảng quảng cáo lắp ở mặt tiền các ngôi nhà mặt phố.

Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội lộn xộn sau 6 năm - Ảnh 3.

Sau một thời gian ngắn đặt biển hiệu "đồng phục", chủ các cửa hàng dần thay thế biển hiệu riêng vì cho rằng biển giống nhau khó nhận diện thương hiệu, lôi kéo khách hàng.

Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội lộn xộn sau 6 năm - Ảnh 4.

Đến nay hầu hết các cửa hàng trên phố Lê Trọng Tấn đã thay biển hiệu riêng với đủ kích thước, màu sắc khác nhau.

Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội lộn xộn sau 6 năm - Ảnh 5.

Một biển hiệu "kiểu mẫu" hiếm hoi còn sót lại trên phố Lê Trọng Tấn.

Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội lộn xộn sau 6 năm - Ảnh 6.

Không chỉ thay biển hiệu, nhiều cửa hàng còn đặt các biển vẫy ra vỉa hè.

Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội lộn xộn sau 6 năm - Ảnh 7.

Tuyến phố từng là "kiểu mẫu" nay tràn ngập các biển hiệu dựng sát mặt đường.

Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội lộn xộn sau 6 năm - Ảnh 8.

Xe bán hàng rong đỗ ở lòng đường.

Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội lộn xộn sau 6 năm - Ảnh 9.

Xe ô tô đỗ tràn cả vỉa hè lẫn lòng đường.

Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội lộn xộn sau 6 năm - Ảnh 10.

Tủ điện trang trí tranh vẽ, khẩu hiệu bị bôi bẩn.

Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội lộn xộn sau 6 năm - Ảnh 11.

Rác thải chất đống ngay cạnh những dòng khẩu hiệu.

Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội lộn xộn sau 6 năm - Ảnh 12.

Nhiều cửa hàng "sáng tạo" biển hiệu, biển vẫy khác nhau để thu hút khách.

Tuyến phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) sau 6 năm. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem