Tuyển sinh ĐH-CĐ 2011: Kết thúc buồn

Thứ sáu, ngày 14/10/2011 06:17 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chưa có năm nào tuyển sinh lại bi đát như năm nay, nhiều trường cố vớt vát đến những thí sinh cuối cùng dù đã linh hoạt dùng nhiều cách giảm điểm chuẩn, mở rộng nguồn tuyển.
Bình luận 0

Năm nay, rất nhiều trường chịu cảnh các ngành học “trắng hồ sơ”. Điển hình là trường ĐH Đà Lạt. Trường xét tuyển NV3 đến 1.454 chỉ tiêu nhưng chỉ nhận được gần 200 hồ sơ. Như vậy “vét” hết cả ba NV, trường mới chỉ tuyển được khoảng 1/3 tổng chỉ tiêu bậc ĐH dù đã vận dụng điều 33, tăng điểm ưu tiên đối tượng lên 1,5.

Đặc biệt có nhiều ngành trắng hồ sơ như: Đông phương học, Quốc tế học, Công tác xã hội, Văn hóa, Xã hội học, Công Nghệ sau thu hoạch, Môi trường.

img
Xét tuyển NV3 tại TP HCM.

Đại học Thái Nguyên còn thê thảm hơn khi trường tuyển đến gần 2.000 chỉ tiêu nhưng chỉ có hơn 100 thí sinh đăng ký. Trong đó có hàng loạt ngành học trắng hồ sơ như nhóm ngành Kỹ thuật điện tử; nhóm ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp; Toán học; Vật lý; Toán – Tin ứng dụng, Văn học; Báo chí… Ngành Quản lý công nghiệp tuyển nhiều nhất, tới 250 chỉ tiêu, nhưng chỉ có 4 thí sinh ứng thí.

Theo đánh giá của các trường, nguyên nhân của việc tuyển sinh khó khăn là do thiếu nguồn tuyển. GS-TS.Đào Văn Lượng- Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn nhận xét: “Năm nay các trường công lập phải xét tuyển đến mức điểm sàn thì làm gì còn nguồn tuyển cho các trường dân lập”.

Ông Cao Việt Hiếu - trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Bình Dương thì lo ngại: “Khối ngành xã hội đều khó tuyển sinh. Với cách sàng lọc này thì trong những năm tới, rất ít trường có khối ngành xã hội bởi nguồn tuyển khối ngành này không có”. Đã lác đác có ý kiến của các trường ĐH dân lập, ĐH vùng đề nghị Bộ GDĐT bỏ điểm sàn, bỏ thi 3 chung.

Năm nay, các đợt xét tuyển cũng xảy ra nhiều sự cố. Như Trường ĐH Y Dược TP.HCM, do thừa chỉ tiêu, hội đồng tuyển sinh của trường đã đánh rớt 550 thí sinh đủ điểm học hệ ngoài ngân sách. Khi phụ huynh và thí sinh đến trường phản đối thì trường phải cầu cứu Bộ GDĐT cho tăng chỉ tiêu để nhận số thí sinh này.

Tại ĐH Hoa Sen tình trạng lại ngược lại, hàng trăm thí sinh đến xin rút hồ sơ xét tuyển nhưng nhà trường không cho rút. Khi hỏi vì sao nhà trường làm sai quy chế tuyển sinh, lãnh đạo nhà trường cho rằng, quy chế (thí sinh được rút hồ sơ) chưa được gửi theo đường công văn đến trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem