Tuyến tàu cao tốc TP.HCM đi Côn Đảo khi nào hoạt động?

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 04/03/2022 14:31 PM (GMT+7)
Sở Giao Thông Vận Tải TP.HCM đã chấp thuận đề xuất mở tuyến tàu cao tốc TP.HCM đi Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) và ngược lại, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động cuối tháng 4.
Bình luận 0

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết đã chấp thuận đề xuất của Công ty TNHH Công nghệ xanh DP (Greenlines DP), Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc về việc khai thác vận tải hành khách bằng tàu cao tốc từ TP.HCM đi Côn Đảo và ngược lại.

Tuyến tàu cao tốc TP.HCM đi Côn Đảo khi nào hoạt động? - Ảnh 1.

Con tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo đang dần hoàn thiện đưa vào hoạt động cuối tháng 4. Ảnh: Greenlines DP

Theo đại diện Công ty TNHH Công nghệ xanh DP (Greenlines DP), chủ đầu tư tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo, công ty đã phối hợp cùng Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc để chuẩn bị các bước vận hành tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo phục vụ du khách trong thời gian tới. Dự kiến, thời gian hoạt động vào cuối tháng 4.

Hiện nay, Greenlines DP đang đóng tàu với sức chuyên chở lớn. Tất cả sẽ được hoàn thiện trước ngày 20/4.

Tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo dự kiến đi từ quận 1, hành trình khoảng 5-6 giờ, giá vé khoảng 900.000 đồng/lượt.

Theo sở GTVT, việc khai thác vận tải hành khách công cộng bằng tàu cao tốc từ TP.HCM đi Côn Đảo và ngược lại sẽ góp phần thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa, vận tải ven biển và phát triển du lịch đường thủy, đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch của người dân.

Tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo và ngược lại cũng phù hợp với chủ trương của UBND TP.HCM về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện đường thủy. Để đẩy nhanh tiến độ vận hành tuyến tàu này, Sở GTVT TP.HCM đề nghị 2 đơn vị trên liên hệ với Cảng vụ hàng hải TP.HCM và Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu để được hướng dẫn hồ sơ.

Còn đối với cầu bến đón trả khách tại TP.HCM, Sở GTVT đề nghị 2 đơn vị liên hệ với cảng Nhà Rồng - Khánh Hội để thống nhất cho phương tiện vào đón, trả khách. Riêng khu vực Công viên bến Bạch Đằng, quận 1, sẽ không bố trí tiếp nhận phương tiện vận tải thủy tại các cầu tàu số 1, 2, 3, 4 theo đề xuất của Công ty TNHH Công nghệ xanh DP.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem