Tuyên truyền chống Nhà nước, bị phạt 3 năm tù

Thứ năm, ngày 18/04/2013 06:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 17.4, TAND TP.Hồ Chí Minh đã xét xử vụ án “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” và tuyên phạt bị cáo Phạm Nguyễn Thanh Bình (30 tuổi, ngụ quận 11) 3 năm tù.
Bình luận 0

Ngoài ra, bị cáo Bình sẽ bị quản chế tại địa phương trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Theo cáo trạng, năm 2012, qua mạng Internet, Bình quen biết đối tượng Nguyễn Xuân Châu (đứng đầu tổ chức “Người Việt vì dân tộc Việt” tại Australia). Qua gợi ý của Châu, Bình sử dụng thông tin trên mạng rồi bịa đặt thêm để viết các bài viết mang nội dung tuyên truyền xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, kích động xúi giục người dân chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam gửi cho Châu và đăng trên blog của mình.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem