Tuyến xe buýt Bến Thành – Đại học Quốc gia TP.HCM điều chỉnh lộ trình

Vũ Quyền Thứ ba, ngày 03/10/2023 12:30 PM (GMT+7)
Việc điều chỉnh lộ trình tuyến xe buýt Bến Thành – Đại học Quốc gia TP.HCM (tuyến số 52) được áp dụng từ ngày hôm nay (3/10).
Bình luận 0

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng mới đây có thông báo điều chỉnh lộ trình và thông số biểu đồ giờ tuyến xe buýt có trợ giá số 52 (Bến Thành - Đại học Quốc gia TP.HCM).

Cụ thể, lượt đi tại bến xe buýt Sài Gòn - đường Phạm Ngũ Lão - đường Yersin - đường Trần Hưng Đạo - đường Hàm Nghi - Đường Pasteur - đường Lê Duẩn - đường Phạm Ngọc Thạch - (Hồ Con Rùa) - đường Phạm Ngọc Thạch - đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - đường Điện Biên Phủ - xa Lộ Hà Nội - (Cầu Vượt Trạm 2) - quốc lộ 1 (hướng về Đại học Nông Lâm) - đường Chu Văn An - Đường Võ Trường Toản - Đường Alexandre De Rhodes - (rẽ trái) - Đường T1 - đường Quảng Trường Sáng Tạo - quay đầu tại đầu đường Lưu Hữu Phước - đường Lưu Hữu Phước - đường Quảng Trường Sáng Tạo - Đường 621 - đường Vành Đai - đường Nguyễn Hiền - bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM.

Tuyến xe buýt Bến Thành – Đại học Quốc gia TP.HCM điều chỉnh lộ trình - Ảnh 1.

Lộ trình tuyến xe buýt Bến Thành – Đại học Quốc gia TP.HCM cũ. Ảnh: Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng

Lượt về tại bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM - (rẽ trái) - đường Nguyễn Hiền - đường Vành Đai - đường 621 - (rẽ phải ) - Quảng Trường Sáng Tạo - quay đầu tại cổng trường Đại học Quốc tế - Quảng trường Sáng Tạo - đường Nguyễn Văn Huyên - Quảng trường Sáng Tạo - đường T2 - đường Alexandre De Rhodes - Đường Võ Trường Toản - Đường Chu Văn An - quốc lộ 1 - (quay đầu tại cổng chào Đại học Nông Lâm) - quốc lộ 1A - đường Điện Biên Phủ - đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Phùng Khắc Khoan - đường Trần Cao Vân - (Hồ Con Rùa) - đường Phạm Ngọc Thạch - đường Lê Duẩn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Hàm Nghi - đường Lê Lai - bến xe buýt Sài Gòn.

Như vậy, so với lộ trình cũ, tại lượt về, tuyến xe buýt số 52 sau khi thay đổi lộ trình sẽ từ đường 621 - (rẽ phải) - Quảng Trường Sáng Tạo - quay đầu tại cổng trường Đại học Quốc tế - Quảng trường Sáng Tạo - Đường Nguyễn Văn Huyên - Quảng trường Sáng Tạo...

Tuyến xe buýt Bến Thành – Đại học Quốc gia TP.HCM điều chỉnh lộ trình - Ảnh 2.

Lộ trình tuyến xe buýt Bến Thành – Đại học Quốc gia TP.HCM được áp dụng từ ngày 3/10. Ảnh: Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng

Tuyến xe buýt số 52 có hành trình 1 chuyến xe từ 55-70 phút/chuyến. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, thời gian giãn cách chuyến xe lúc cao điểm là 10 phút và thấp điểm là 60 phút, riêng thứ Bảy, thời gian giãn cách chuyến xe lúc cao điểm là 8 phút và thấp điểm là 102 phút.

Tuyến xe buýt này do Công ty Xe khách Sài Gòn khai thác, cự ly tuyến bình quân dài 22,53km với tổng số 84 chuyến/ngày. Vé lượt đã được trợ giá là 6.000 đồng và vé lượt với học sinh sinh viên (đã được trợ giá) là 3.000 đồng/lượt.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, tại Bến xe buýt Sài Gòn, chuyến đầu tiên xuất bến lúc 5 giờ 10 phút, chuyến cuối xuất bến lúc 17 giờ. Ngược lại, tại Đại học Quốc gia TP.HCM, chuyến đầu tiên xuất bến lúc 6 giờ 15 phút, chuyến cuối xuất bến lúc 18 giờ 20 phút.

Vào ngày thứ bảy, tại Bến xe buýt Sài Gòn, chuyến đầu tiên xuất bến lúc 6 giờ 30 phút, chuyến cuối xuất bến lúc 16 giờ 10 phút. Ngược lại, tại Đại học Quốc gia TP.HCM, chuyến đầu tiên xuất bến lúc 7 giờ 40 phút, chuyến cuối xuất bến lúc 17 giờ 25 phút.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem