Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp nhiều tỉnh chạm mức 100%

Tùng Anh Thứ hai, ngày 16/06/2014 16:00 PM (GMT+7)
Thời điểm này, nhiều Sở GDĐT đã hoàn thành việc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Ghi nhận tại một số tỉnh, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đã gần chạm mức 100%.
Bình luận 0

Tại Lâm Đồng, ông Huỳnh Văn Bảy – Phó Giám đốc Sở GDĐT cho biết, Sở đang chuẩn bị công bố điểm thi trong 1 – 2 ngày tới. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh là 98,83% hệ THPT và 90,54% hệ GDTX. Trong đó, toàn tỉnh có 241 thí sinh đạt loại giỏi, 2.388 thí sinh đạt loại khá; có 3 thí sinh đạt điểm cao nhất là 38 điểm. Ông Bảy cũng cho biết thêm, cả tỉnh có 20 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100% (tăng 2 trường so với năm 2013). Trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thấp nhất là THPT Lộc Bắc với 80%. Đáng chú ý, ở tỉnh này các môn mọi năm bị coi là “thảm họa” điểm thấp thì năm nay đạt tới 93% trên trung bình, đó là các môn lịch sử, địa lý và hóa học.

Tương tự, Sở GDĐT Tây Ninh cũng công bố kết quả thi tốt nghiệp ngày 15.6, cụ thể tỷ lệ đỗ hệ THPT đạt 97,75% (tăng 1,65% so với năm trước); hệ GDTX tuy thấp nhưng vẫn tăng hơn 9% so với năm 2013, năm nay đạt 55,56%. Ông Đồng Ngọc Lâm – Giám đốc Sở cho biết, cả tỉnh có 5 trường đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình cũng cho biết, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh này đạt 99,32% hệ THPT và 99,93% hệ GDTX. Trong đó, các môn xã hội có tỷ lệ đạt điểm trung bình trở lên cao hơn các môn tự nhiên. Ông Kỳ cho biết: “Môn lịch sử có tới 113 em đạt 9,5; môn văn có 12 em đạt điểm 9; ngoại ngữ có 100 em đạt điểm 10 và môn địa cũng có rất nhiều em đạt điểm 8 – 9”. Tương tự, tỉnh Quảng Trị cũng công bố tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 98%.

Cũng có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp rất cao, Sở GDĐT tỉnh Bình Dương cho biết tỷ lệ đỗ tốt nghiệp khối THPT đạt 99,86%, GDTX đạt 84,3%. Đặc biệt, có tới 26 trường THPT và 1 trung tâm GDTX có tỷ lệ đỗ đạt 100%.

Sở GDĐT Vĩnh Long thì cho biết, tuy chưa chốt kết quả thi nhưng dự báo tỷ lệ đỗ tốt nghiệp sẽ cao hơn năm 2013. Các môn ngữ văn và toán của học sinh Vĩnh Long có khoảng 75 – 78% đạt điểm trên trung vình.

Các Sở GDĐT phía Bắc cũng đang hoàn thiện nốt những khâu cuối cùng để công bố điểm thi. Tuy nhiên, lãnh đạo các Sở đều cho biết, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp không thấp hơn năm 2013.

Cụ thể, Sở GDĐT Bắc Ninh qua đánh giá sơ bộ đã dự báo tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao hơn năm 2013 (năm 2013 đạt 99,27%); Sở GDĐT Hòa Bình cũng dự báo tỷ lệ đỗ cao hơn con số 97% của năm 2013.

Chậm nhất đến ngày 18.6 các Sở GDĐT trong cả nước phải hoàn thành việc chấm thi và công bố kết quả tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh theo quy định của Bộ GDĐT.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem