U23 Việt Nam đã khiến Thái Lan và Đông Nam Á nể phục thế nào trong năm 2022?

Thứ năm, ngày 09/06/2022 15:10 PM (GMT+7)
U23 Việt Nam vừa xuất sắc giành tấm vé góp mặt tại vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2022. Thêm một giải đấu nữa, chúng ta khiến Thái Lan ngả mũ.
Bình luận 0

Ở lượt trận cuối bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra vào tối ngày 8/6, U23 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước u23 Malaysia. Kết quả này cộng với việc U23 Thái Lan thất bại 0-1 khi chạm trán U23 Hàn Quốc đã giúp thầy trò HLV Gong Oh-kyun giành tấm vé góp mặt tại tứ kết.

Chúng ta có 5 điểm sau 3 trận đấu, xếp thứ 2 bảng C với 2 điểm ít hơn đội dẫn đầu U23 Hàn Quốc. Chừng đó là đủ để U23 Việt Nam giành vé đi tiếp trong sự ngưỡng mộ và khao khát từ hai đại diện khác tại khu vực Đông Nam Á.

U23 Việt Nam đã khiến Thái Lan và Đông Nam Á nể phục thế nào trong năm 2022? - Ảnh 1.

U23 Việt Nam thắng Thái Lan ở chung kết để vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022.

Trên thực tế, đây không phải là giải đấu duy nhất U23 Việt Nam chứng minh vị thế số 1 của bóng đá khu vực. Kể từ đầu năm 2022, đây đã là đấu trường thứ 3 mà chúng ta khiến kỳ phùng địch thủ Thái Lan cũng như các quốc gia khác tại Đông Nam Á phải ngả mũ nghiêng mình.

Còn nhớ, ở vòng chung kết U23 Đông Nam Á diễn ra vào đầu năm nay, dưới sự chỉ đạo của HLV Đinh Thế Nam, U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U23 Thái Lan tại chung kết để đăng quang ngôi vô địch.

U23 Việt Nam đã khiến Thái Lan và Đông Nam Á nể phục thế nào trong năm 2022? - Ảnh 2.

Sau đó, U23 Việt Nam tiếp tục thắng U23 Thái Lan để lên ngôi tại SEA Games 31.

Tới SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 vừa qua ở Việt Nam, U23 của chúng ta tiếp tục thống trị khu vực. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo có thêm lần nữa hạ gục người Thái ở trận đấu cuối cùng.

Vẫn với tỷ số 1-0 nhưng chừng đó là đủ để U23 Việt Nam đăng quang ngôi vô địch tại giải đấu.

Và tới U23 châu Á, khi đã vươn ra tầm châu lục, U23 Việt Nam vẫn là lá cờ đầu với Đông Nam Á. Chúng ta là đội duy nhất ở bảng C cầm hoà được đương kim vô địch U23 Hàn Quốc (U23 Thái Lan và U23 Malaysia đều thua).

U23 Việt Nam đã khiến Thái Lan và Đông Nam Á nể phục thế nào trong năm 2022? - Ảnh 3.

Và giờ chúng ta là đại diện duy nhất của Đông Nam Á vào tứ kết U23 châu Á 2022.

Chừng đó là đủ để cho thấy tấm vé đi tiếp vào tứ kết của thầy trò HLV Gong Oh-kyun là vô cùng xứng đáng. U23 Việt Nam cũng là đội duy nhất tại Đông Nam Á góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội U23 mạnh nhất châu lục.

Qua 3 giải đấu kể từ đầu năm 2022, U23 Việt Nam liên tục tạo nên những chiến tích lịch sử đồng thời đủ khiến Thái Lan cùng mọi quốc gia Đông Nam Á phải dành cho chúng ta sự thán phục.

Tuấn Điền (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem