UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ vụ nữ sinh bị bêu xấu

Thứ tư, ngày 16/04/2014 06:44 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn 1258 yêu cầu UBND huyện Chư Sê làm rõ và báo cáo sự việc học sinh bị đeo biển “Tôi là người ăn trộm” trước ngực trong Siêu thị Vĩ Yên.
Bình luận 0
UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn 1258 yêu cầu UBND huyện Chư Sê làm rõ và báo cáo sự việc em Phúc Thị S, học sinh lớp 7A4 Trường THCS Chu Văn An, thị trấn Chư Sê (Chư Sê) bị bêu xấu bằng cách đeo biển “Tôi là người ăn trộm” trước ngực trong Siêu thị Vĩ Yên và báo cáo trước ngày 21.4.
img
Siêu thị Vĩ Yên

Trước đó, ngày 10.4, các nhân viên trong siêu thị Vĩ Yên gồm Cưng (nhân viên), An (nhân viên), Oanh (Kế toán) và Hải (Bảo vệ) phát hiện chuông chống trộm báo động ở khu vực cửa kiểm soát.

Lúc này học Phúc Thị S. học sinh Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Chư Sê) đang bước qua cửa. Nghi ngờ nữ sinh nay ăn cắp đồ các nhân viên siêu thị đã dùng băng kéo trói hai tay vào lan can tầng 2, đồng thời treo tấm biển “Tôi là người ăn trộm” trước ngực nữ sinh này để mặc em này khóc lóc cầu xin.

Bảo vệ Hải còn chụp hình em S đang bị trói bằng băng keo dính, trước ngực đeo biển “Tôi là người ăn trộm” rồi tung lên Facebook.

Ngày 15.4, Bà Phan Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Chư Sê cho biết đã yêu cầu hiệu trưởng trường Trường THCS Chu Văn An báo cáo bằng văn bản vụ nữ sinh trường này – em Phúc Thị S bị bêu xấu.

“Việc làm của siêu thị là xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của nữ sinh. Giá trị tài sản nhỏ mà xúc phạm quá lớn”- bà Mai gay gắt.

Sau khi xảy ra sự việc, giáo viên chủ nhiệm và gia đình đã có mặt tại siêu thị xin lỗi và đền bù 200 ngàn đồng.
img
Hình em S bị làm nhục bằng cách đeo biển “tôi là người ăn trộm”.

Trao đổi với PV, thầy Thái Duy Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho biết buổi học sáng cùng ngày, em S đã được Công an huyện Chư Sê mời lên làm việc, cùng đi có phụ huynh là bố mẹ em S.

Thầy Hằng cho biết, nhà trường đã tiến hành động viên để ổn định tâm lý của em S và trong sáng ngày 15.4, em S đã đến trường đi học bình thường. Các thầy cô giáo đã giảng giải cho các bạn học biết hành động của em S. là ngoài ý muốn.

Trung tá Đặng Văn Hiệp, Trưởng công an Thị trấn Chư Sê cho biết đã mời Phan Văn Hải – nhân viên bảo vệ siêu thị, người đã dùng băng keo trói tay em S vào lan can, dùng điện thoại chụp hình và tung lên Facebook cùng các đối tượng liên quan lên làm việc.

Bước đầu Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi mình đã làm đồng thời cho biết đã cùng gia đình đến nhà xin lỗi em S và gia đình. Hiện toàn bộ hồ sơ đã được chuyển lên công an huyện Chư Sê. Công an Chư Sê đang thụ lý hồ sơ và làm công tác tư tưởng về quyền và nghĩa vụ với phụ huynh và em S.

Trả lời về việc có khởi tố các đối tượng tham gia bêu xấu em S hay không, Trung tá Hiệp cho biết vụ việc có thể bị khởi tố nếu có gia đình của em S có yêu cầu. Trong khi đó, tại trụ sở công an huyện Chư Sê, cha của em S là ông Phúc Hữu D. lại không muốn ồn ào, to chuyện, gây ảnh hưởng đến việc học hành của em S.
Quốc Dinh (Quốc Dinh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem