UBND tỉnh Hải Dương báo cáo Chính phủ vấn đề Báo NTNN nêu

Thứ năm, ngày 31/05/2012 09:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - UBND tỉnh Hải Dương vừa có Văn bản số 979/UBND- VP do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển ký gửi Chính phủ báo cáo việc kiểm tra thông tin trên Báo NTNN nêu qua bài "Chính quyền làm sai - người dân khốn cùng".
Bình luận 0

Trước đó, Báo NTNN ra ngày 5 và 6.4.2012 đăng bài "Hải Dương: Chính quyền làm sai - người dân khốn cùng", phản ánh: Gia đình ông Phạm Văn Bích ở xã Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương sau khi được UBND huyện Thanh Hà cấp đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã tiến hành xây dựng nhà ở.

img
 

Tuy nhiên, sau đó Hạt Quản lý đê điều huyện Thanh Hà đến gia đình thông báo: Tạm dừng mọi hoạt động xây dựng nhà. Tiếp đó, UBND huyện Thanh Hà lại ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phạt tiền gia đình ông Bích. Không dừng lại đó, Hội đồng cưỡng chế huyện Thanh Hà còn tổ chức cưỡng chế nhà của ông Bích, buộc cả gia đình phải ăn tết ngoài bãi sông, trong một căn lều dựng tạm.

Ngay sau khi báo đăng, ngày 24.4, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2822/VPCP-TH truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương kiểm tra sự việc nêu trên, nếu đúng phải có biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo của UBND tỉnh Hải Dương nêu rõ, sau khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức thanh, kiểm tra sự việc với nhiều ban ngành của tỉnh tham dự. Theo UBND tỉnh Hải Dương, việc cưỡng chế, tháo dỡ căn nhà cơ bản đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, việc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thanh Hà xác nhận cho ông Phạm Văn Bích được chuyển mục đích sử dụng 300m2 đất trồng cây sang làm đất ở nông thôn là trái thẩm quyền và trái với các quy định của pháp luật về đất đai; vi phạm Pháp lệnh Phòng chống lụt bão, Luật Đê điều năm 2006...

Xác định sự việc sai trái trên xuất phát từ việc chuyển đổi mục đích trái thẩm quyền của Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thanh Hà và gây thiệt hại cho gia đình ông Bích, UBND huyện Thanh Hà cũng đã tạo điều kiện cho gia đình ông Bích đấu thầu mua một miếng đất khác tại xã Hợp Đức (giá ưu đãi) để làm chỗ ở. Đồng thời, UBND huyện cũng xem xét hỗ trợ tháo dỡ căn nhà là 20 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem