UBND TP Thanh Hóa ban hành quy chế trái luật

Thứ ba, ngày 03/08/2010 06:28 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo quy định, cấp huyện không có thẩm quyền ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất nhưng UBND TP Thanh Hóa vẫn tự tiện ban hành quy chế để đấu giá hơn 17.000m vuông đất.
Bình luận 0
img
Hội đồng đấu giá UBND TP. Thanh Hóa (bìa phải) làm việc với báo chí.

Quy chế đấu giá trái luật

Ngày 25-6-2010, Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa ra Quyết định số 2417/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất tại mặt bằng quy hoạch dân cư và tái định cư số 2022/UBND-QLĐT, xã Đông Hương, TP. Thanh Hóa (gọi tắt là MB 2022). Theo đó, 203 lô đất trên diện tích 17.259,4 m2 đất trong MB nêu trên sẽ được Hội đồng bán đấu giá TP.Thanh Hóa tổ chức đấu giá trọn gói cho một tổ chức kinh tế.

Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh sau khi mua hồ sơ để tham gia đấu giá công khai đã tỏ ra bất bình. Bởi theo Quy chế bán đấu giá của TP.Thanh Hóa, hầu hết các nhà đầu tư có năng lực đều bị loại bỏ.

Theo đó, quy chế của UBND TP.Thanh Hóa quy định: "Doanh nghiệp có vốn đầu tư của chủ sở hữu trong báo cáo Quyết toán năm 2009 tối thiểu là 70 tỷ đồng"... Theo quy định này thì doanh nghiệp chỉ cần đăng ký vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng trở lên và không cần nộp tiền cũng đủ điều kiện. Ngược lại, nhiều doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ chưa đến 70 tỷ đồng, nhưng vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp thực có tới hàng nghìn tỷ đồng lại bị loại.

Ví dụ: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD4; Tổng Công ty Hợp Lực; hay Công ty Kinh doanh bất động sản Đông Á... là những doanh nghiệp đã xây dựng nhiều khu đô thị hiện đại, chất lượng trên địa bàn tỉnh, có vốn chủ sở hữu hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng, nhưng chỉ vì vốn điều lệ dưới 70 tỷ đồng nên bị loại ra.

Biết sai vẫn làm

img Việc UBND TP Thanh Hoá ban hành và sử dụng quy chế bán đấu giá để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất là sai thẩm quyền và trái pháp luật. img

Luật gia Lương Tú Bình (Sở Tư pháp Thanh Hoá)

Ngày 28-7-2010, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc thực hiện có hiệu quả Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán đấu giá tài sản, bảo đảm bán đấu giá tài sản được công khai, minh bạch và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, trả lời báo chí về vấn đề trên vào chiều 28-7, ông Lê Đình Hiến- Phó Chủ tịch UBND TP. Thanh Hoá khẳng định: "Dù biết Nghị định 17 của Chính phủ đã có hiệu lực nhưng vì chưa có thông tư hướng dẫn thi hành nên chúng tôi vẫn quyết định bán MB 2022 không thông qua trung tâm đấu giá. Hơn nữa, nhiều năm nay thành phố vẫn thực hiện theo quy chế mà không thấy có vấn đề gì. Việc bán MB 2022 chúng tôi cũng đã đưa ra ban trực thống nhất và sẽ chọn ngày để thực hiện đấu giá".

Như vậy, UBND TP. Thanh Hóa biết việc tự ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất là sai, nhưng vẫn cố tình làm (!?). Hiện nay, dư luận đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch trong việc tổ chức bán đấu giá đất tại MB 2022 của TP. Thanh Hóa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem