Ukraine bị cáo buộc tấn công đập Kakhovka, gây mất điện ở Kherson

Lê Phương (Aljazeera) Thứ hai, ngày 07/11/2022 08:03 AM (GMT+7)
Chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Kherson đã cáo buộc Ukraine tấn công đập thủy điện Kakhovka gây mất điện trong khu vực.
Bình luận 0
Ukraine bị cáo buộc tấn công đập Kakhovka, gây mất điện ở Kherson - Ảnh 1.

Đập thủy điện Kakhovka đã được lực lượng Moscow kiểm soát kể từ khi xung đột bắt đầu. Ảnh: AFP

Trong một tuyên bố trên Telegram, chính quyền cho biết cuộc tấn công đã làm hư hỏng ba đường dây điện trong khu vực. Chính quyền cáo buộc cuộc tấn công được thực hiện bởi Ukraine, tuy nhiên không cung cấp bằng chứng.

"Sự cố mất điện là kết quả của một cuộc tấn công do phía Ukraine tổ chức trên đường cao tốc Berislav-Kakhovka khiến ba cột bê tông của đường dây điện cao thế bị hư hỏng", tuyên bố cho biết.

Đây là lần đầu tiên Kherson - đã rơi vào tay các lực lượng Nga trong vòng vài ngày kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine - bị cắt điện như vậy.

Kherson là một trong 4 khu vực đã sáp nhập Nga vào tháng trước.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời Thống đốc Kherson do Nga bổ nhiệm, ông Vladimir Saldo lưu ý thành phố đã có kế hoạch khôi phục nguồn cung cấp điện.

Các chuyên gia năng lượng đang làm việc để "nhanh chóng" giải quyết vấn đề, các nhà chức trách do Nga hậu thuẫn tuyên bố, đồng thời kêu gọi mọi người "giữ bình tĩnh".

Theo TASS, 10 khu định cư, bao gồm cả thành phố Kherson, nơi có dân số 280.000 người trước chiến sự, không có điện.

Các quan chức Nga trong những tuần gần đây đã liên tục cảnh báo dân thường rời Kherson, trong bối cảnh cho rằng Ukraine chuẩn bị tấn công thành phố.

Tin tức về sự cố mất điện theo sau các báo cáo rằng đập Kakhovka ở khu vực Kherson do Nga kiểm soát đã bị "hư hại" do một cuộc tấn công của Ukraine.

"Lúc 10 giờ (giờ địa phương), sáu tên lửa HIMARS đã tấn công khu vực. Các đơn vị phòng không đã bắn hạ 5 quả tên lửa, còn một quả trúng đập Kakhovka gây hư hại", các hãng thông tấn Nga dẫn lời các cơ quan khẩn cấp địa phương cho biết.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời một quan chức địa phương do Moscow hậu thuẫn nói rằng thiệt hại không "nghiêm trọng".

Mối đe dọa lũ lụt

Đập thủy điện Kakhovka ở miền nam Ukraine đã nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng Moscow kể từ khi xung đột bắt đầu. Đập này cung cấp nước cho bán đảo Crimea.

Harry Fawcett của Al Jazeera cho biết cả Nga và Ukraine đều cáo buộc lẫn nhau.

"Người Ukraine nói rằng người Nga đã khai thác và có ý định cho nổ tung con đập, trong khi Nga nói rằng các lực lượng Ukraine đang có kế hoạch bắn tên lửa vào đây", ông Fawcett nói, báo cáo từ Kiev.

Nếu con đập bị vỡ, Fawcett lưu ý, đó sẽ là một thảm họa lớn cho cả hai bên, "vì vậy vẫn còn rất nhiều nghi ngờ về việc liệu một trong hai có thực sự muốn làm điều đó hay không".

Đập chứa 19 triệu mét khối nước và nằm cách Kherson một đoạn ngắn, theo Fawcett.

Các cuộc không kích của Nga trong tháng qua đã phá hủy khoảng một phần ba các trạm điện của Ukraine và chính phủ đã kêu gọi người dân Ukraine tiết kiệm điện càng nhiều càng tốt.

Nhưng cho đến nay, Ukraine hiếm khi tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự do Nga nắm giữ trên lãnh thổ do Moscow sáp nhập, mà chỉ nhắm vào các đường cung cấp của quân đội Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem