Ukraine bí mật phát triển máy bay quân sự mới cho Trung Quốc

Văn Biên (theo Ukraineidustrial/Military-today) Chủ nhật, ngày 09/11/2014 08:26 AM (GMT+7)
Tờ Ukraineindustrial vừa cho hay, Cục thiết kế Antonov của Ukraine sẽ cùng ký kết với Trung Quốc một loạt hợp đồng tăng cường hợp tác phát triển máy bay trong dịp Triển lãm Hàng không 2014 tại Chu Hải, Trung Quốc vào ngày 11-16.11.2014.
Bình luận 0

Theo đó, Cục thiết kế Antonov của Ukraine sẽ tham gia vào phát triển một phiên bản mới của máy bay vận tải quân sự Y-9, một phiên bản nâng cấp từ máy bay vận tải Y-8F của công ty Thiểm Tây với trọng lượng lớn hơn và phạm vi hoạt động rộng hơn.

img

Ukraine và Trung Quốc đang tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phát triển máy bay.

Tờ Ukraineindustrial cho rằng, với sự tham gia sửa đổi của Antonov có thể sẽ đưa Y-9 của Trung Quốc trở thành một đối thủ cạnh tranh chính đối với máy bay vận tải hàng khủng C-130J Super Hercules của Mỹ.

>> Thắng lớn tại Donetsk, Ukraine tăng cường xây chiến hào bao vây 

Nguồn tin từ văn phòng báo chí của Antonov còn tiết lộ, thời gian gần đây Trung Quốc đã tích cực thu hút Ukraine vào chương trình phát triển máy bay mới sau một chuyến thăm mới đây của một phái đoàn Trung Quốc. Hai nước sẽ cùng tham gia thiết kế máy bay phản lực AR J 21, hiện đại hóa vận tải cơ Y-8 cùng với một loạt máy bay An-12, An-24, An-26 và An-30.

img 

Vận tải cơ Y-9 của Trung Quốc.

Ngoài ra, Ukraine cũng sẽ tham gia vào việc xây dựng máy bay huấn luyện L-15 và phát triển máy bay chở hàng đầu tiên của Trung Quốc.

Tuy nhiên, văn phòng báo chí của Antonov cho hay, đây là những thỏa thuận nằm trong khuôn khổ “bí mật”. Vì thế Antonov “không thể tiết lộ chi tiết về sự phát triển máy bay mới” giữa Ukraine và Trung Quốc.

Trong khi đó, theo Military-today, máy bay Y-9 là một phiên bản cải tiến sâu sắc của Y-8, có thể mang 25 tấn hàng. Đây được xem là một nỗ lực của Trung Quốc để xây dựng một máy bay vận tải chiến lược, cạnh tranh với C-130J Super Hercules của Mỹ. Sự phát triển này đã được đề cập từ năm 2001, Cục thiết kế Antonov của Ukraine được cho là đã tư vấn cho Trung Quốc thiết kế lại cánh và thân máy bay. Nguyên mẫu Y-9 được cho là thực hiện chuyến bay lần đầu vào năm 2010 và đã đi vào hoạt động vào năm 2012.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem