Ukraine bổ sung kho dự trữ quốc phòng trong bối cảnh chiến sự căng thẳng

Lê Phương (Newsweek) Thứ bảy, ngày 03/12/2022 19:03 PM (GMT+7)
Tây Ban Nha đã cung cấp cho Ukraine thêm vũ khí trong bối cảnh xung đột tiếp tục diễn biến căng thẳng.
Bình luận 0
Ukraine bổ sung kho dự trữ quốc phòng trong bối cảnh chiến sự căng thẳng - Ảnh 1.

HLV quân sự Tây Ban Nha (phải) huấn luyện một nhóm binh sĩ Ukraine tại căn cứ quân sự Toledo của Tây Ban Nha, vào ngày 2 tháng 12. Ảnh: Getty

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết hôm 2/12 trên Twitter rằng Tây Ban Nha đã cung cấp cho nước này hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không HAWK. Ông đưa ra thông báo sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles ở Odessa.

"Tây Ban Nha sát cánh với Ukraine", ông Reznikov nói, đồng thời cho biết thêm rằng một số lượng quân nhân Ukraine không xác định sẽ được huấn luyện ở Tây Ban Nha.

"Hỗ trợ nhân đạo và an ninh sẽ tiếp tục", ông tiết lộ trên Twitter.

Tây Ban Nha sẽ cung cấp 2 hệ thống phòng thủ HAWK cho Ukraine, theo sau 4 hệ thống trước đó được  gửi đến vào đầu tháng 11, như Reuters đã đưa tin.

Ngày 10/11, bà Robles cho biết Tây Ban Nha sẽ gửi một khẩu đội gồm 6 khẩu pháo hạng nhẹ và bao gồm cả việc huấn luyện cho các lực lượng Ukraine. Bà mô tả đây là sự tuân thủ yêu cầu của NATO nhằm giúp Ukraine phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Kho dự trữ của Ukraine cũng bao gồm NASAMS (Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia) và tên lửa S-300. Theo Lầu Năm Góc, NASAMS đặc biệt hiệu quả trong việc phòng thủ trước pháo binh Nga.

"Các hệ thống NASAMS có tỷ lệ thành công 100% trong việc đánh chặn các tên lửa của Nga khi Điện Kremlin tiếp tục đợt oanh tạc vào Ukraine", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết vào giữa tháng 11.

Hôm 2/12, Điện Kremlin đã cung cấp bản tóm tắt cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, được tổ chức theo yêu cầu của Đức để thảo luận về tình hình hiện tại ở Ukraine.

Theo Điện Kremlin, ông Putin "đã chỉ ra chính sách phá hoại của các nước phương Tây, bao gồm cả Đức, trong việc cung cấp vũ khí cho Kiev và huấn luyện quân đội Ukraine".

Theo Kiev Post, phát ngôn viên Steffen Hebestreit của Berlin nói với các phóng viên sau cuộc thảo luận Nga-Đức rằng Thủ tướng Scholz lên án các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự và cam kết tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ cho các lực lượng Ukraine.

Ông Hebestreit cho biết: "Thủ tướng Đức thúc giục Tổng thống Nga nhanh chóng đạt được một giải pháp ngoại giao, bao gồm cả việc rút quân Nga".

Cũng trong hôm 2/12, Điện Kremlin đã bác bỏ thiện chí của Tổng thống Joe Biden làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình với người đồng cấp Putin. 

Tổng thống Mỹ đã đưa ra bình luận hôm 1/12 trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nói rằng lực lượng của Tổng thống Putin rút khỏi Ukraine là "cách hợp lý" để chiến sự kết thúc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem