Ukraine cầu xin phương Tây "dạy Putin một bài học"

Tiểu Đào (Theo Reuters) Thứ tư, ngày 28/11/2018 19:05 PM (GMT+7)
Nhà ngoại giao hàng đầu Ukraine tại Đức đã lên tiếng hối thúc Berlin và các quốc gia phương Tây trừng phạt Nga sau vụ việc Moscow bắt giữ 3 tàu Hải quân nước này ở gần bán đảo Crimea.
Bình luận 0

img

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Đại sứ Ukraine tại Đức Andrij Melnyk đã kêu gọi Berlin và đồng minh kéo dài các biện pháp trừng phạt Nga hiện hành, đồng thời cấm nước này xuất khẩu năng lượng và tạm đình chỉ dự án đường ống khí ga tự nhiên NordStream 2. Bên cạnh đó, vị Đại sứ còn cảnh báo Kiev đang cân nhắc khả năng gửi lính thủy đánh bộ Đức tới khu vực Eo biển Kerch – nơi xảy ra cuộc đụng độ mới nhất giữa Nga và Ukraine.

“Nước Đức cần phải hành động dứt khoát và dạy cho (Tổng thống Nga Vladimir) Putin một bài học”, Đại sứ Andrij Melnyk tuyên bố trên kênh phát thanh quốc gia Đức vào hôm nay (28.11).

Theo Channel New Asia, Ukraine hiện tại vẫn đang rất lo lắng về dự án NordStream 2. Lý do là Kiev e ngại rằng dự án này sẽ khiến châu Âu lệ thuộc khí đốt vào Nga nhiều hơn. Hơn thế nữa, một đường ống dẫn từ Nga thẳng qua châu Âu sẽ khiến Ukraine mất đi nguồn thu từ việc trung chuyển khí ga tự nhiên.

 “Về mặt quân sự các ông có thể làm gì? Gửi lính thủy đánh bộ Đức tới ngoài khơi Crimea… sẽ giúp chặn gia tăng căng thẳng. Nếu các ông ở đó, người Nga sẽ có ít cơ hội hành động bạo tàn như vậy”, ông Melnyk phân tích.

“Còn nếu không làm gì, đừng mong sự việc sẽ dừng lại tại đây”.

Được biết, cho tới thời điểm hiện tại, Thủ tướng Angela Merkel mới chỉ kêu gọi Nga và Ukraine đối thoại giảm căng thẳng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem