Ukraine cho nổ tung những cây cầu trên sông lớn nhất vùng Kursk của Nga, tập hợp lại để tấn công lớn hơn

PV (Theo Pravda) Thứ ba, ngày 20/08/2024 06:59 AM (GMT+7)
Cuộc giao tranh ở nhiều hướng tại khu vực Kursk vẫn tiếp diễn. Theo phía Nga, Lực lượng vũ trang Ukraine đang tái triển khai để tấn công vào một khu vực mới.
Bình luận 0
Ukraine cho nổ tung những cây cầu bắc qua con sông lớn nhất vùng Kursk, tập hợp lại để tấn công lớn hơn - Ảnh 1.

Ukraine đang chuyển thêm quân đến Kursk từ một phần khác của mặt trận. Ảnh Pravda

Ukraine đang chuyển thêm quân đến Kursk từ một phần khác của mặt trận. Quân đội Ukraine đã phá hủy hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả 3 cây cầu bắc qua sông Seim ở phía tây nam của khu vực.

Ukraine đang tái triển khai lực lượng theo hướng Kursk để mở cuộc tấn công vào một khu vực mới, Thiếu tướng Apti Alaudinov, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat cho biết. Quân đội Nga sẵn sàng đáp trả mọi hành động mà lực lượng Ukraine có thể thực hiện, ông Alaudinov cho biết thêm.

Theo vị tướng này, Lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát được tình hình. Vào ngày 18/8, Lực lượng vũ trang Ukraine đã phát động "nhiều đợt tấn công", ông Alaudinov cho biết.

Lực lượng Ukraine phá hủy cầu

Vào sáng ngày 19/8, lực lượng Ukraine đã phá hủy cây cầu cố định cuối cùng bắc qua Sông Seim tại làng Karyzh. Các đơn vị Nga ở bờ nam của con sông hiện chỉ có thể nhận được nguồn cung cấp bằng cách vượt qua cầu phao. Seim là con sông lớn nhất ở vùng Kursk.

Vào ngày 16/8, lực lượng Ukraine đã phá hủy một cây cầu ở làng Glushkovo. Sau đó vào cuối tuần, người ta biết rằng một cây cầu gần làng Zvanoe đã bị hư hại nặng nề trong một cuộc tấn công khác của Ukraine.

Kênh Telegram của Military Informant cho biết các đơn vị Nga có thể đã rút lui khỏi khu vực hẹp giữa sông Seim và biên giới về bờ phía đông, hướng tới các làng Tetkino và Popovo-Lezhachi sau khi đã phá hủy các cửa khẩu phía sau họ.

"Các đơn vị Nga bên kia sông đang ở trong địa hình như "một túi nhỏ", cực kỳ bất lợi giữa rào chắn nước và biên giới Ukraine. Việc có thể phá hủy các cửa khẩu qua Seim ở nơi này sẽ không tạo cơ hội cho việc rút lui kịp thời. Do đó, cuộc rút lui này là hợp lý (nếu nó diễn ra)", kênh này cho biết.

Người dân địa phương tiếp tục rời khỏi khu vực, bao gồm cả bằng thuyền. Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp, hơn 121.000 người đã rời bỏ nhà cửa của họ ở chín khu vực biên giới của vùng Kursk.

Vào tối 18/8, kênh Rybar Telegram cho biết kẻ thù đã chiếm được làng Apanasivka ở quận Korenevsky. Lực lượng vũ trang Ukraine dự kiến sẽ tiếp tục nỗ lực đột phá vào Korenevo, cũng như dọc theo Sông Seim về phía tây, hướng tới Glushkovo và Zvanoe, đồng thời tấn công qua biên giới theo hướng Tetkino.

"Nếu kế hoạch này thành công, Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ mở rộng mặt trận thêm 50 km và chiếm giữ các vị trí dọc theo con sông, nơi quân đội Nga sau đó sẽ phải vượt qua trong cuộc phản công", ấn phẩm này lưu ý.

Tuy nhiên, sáng 19/8 có báo cáo rằng thông tin về việc Ukraine kiểm soát làng Apanasivka là quá sớm. Lực lượng Nga đã đẩy Lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi khu định cư.

Theo nhà phân tích quân sự Yuriy Podolyaka, các trận chiến dữ dội giữa Korenevo và Sudzha đã diễn ra ở khu vực Olgovka, nơi mà không bên nào có thể thiết lập được quyền kiểm soát đáng tin cậy. Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng xe tăng và xe bọc thép trong khu vực.

Tình hình ở mặt trận phía bắc Sudzha vẫn chưa thay đổi, nơi quân đội Ukraine tiếp tục những nỗ lực không thành công của họ nhằm đẩy quân đội Nga ra khỏi Martynovka. Cùng lúc đó, ở phía nam của trung tâm khu vực, kẻ thù đã tập hợp lại lực lượng vào cuối tuần để tiếp tục tấn công vào các làng Belitsa và Giri.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem