Ukraine có ngừng đổ máu trong “Ngày im lặng“?

Phương Đăng (theo Itar-tass, Reuters) Thứ ba, ngày 09/12/2014 14:12 PM (GMT+7)
"Ngày im lặng" bắt đầu từ 9h ngày 9.12 (theo giờ địa phương) tại Đông Ukraine để tạo điều kiện khôi phục lại thỏa thuận ngừng bắn giữa chính quyền Kiev và lực lượng ly khai địa phương có thể thất bại khi các cuộc đàm phán hòa bình kèm theo đang có nguy cơ bị trì hoãn.
Bình luận 0

img

Tổng thống Ukraine bắt tay với một người lính tại căn cứ quân sự tại thị trấn Kharkov ngày 6.12.

Vào đêm trước ngày nối lại các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, phía Ukraine vẫn chưa xác nhận, liệu có tham gia đàm phán hay không.

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk cùng ngày vẫn thúc giục Moscow tôn trọng mọi điều khoản theo đúng thỏa thuận hòa bình được ký vào tháng 9 vừa qua. “Nếu Nga vẫn không thay đổi chính sách của mình đối với Ukraine và thế giới, Nga sẽ tiếp tục phải trả giá”, ông Yatsenyuk cảnh báo.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak chỉ tuyên bố, Ukraine và phe đối lập đã đạt được “một thỏa thuận sơ bộ” về việc ngừng bắn trong “Ngày im lặng” và nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ chờ xem liệu thỏa thuận này có được tôn trọng hay không”.

Tại Moscow, cố vấn về đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin Yuri Ushakov nhấn mạnh, các cuộc đàm phán hòa bình tại Minsk nên diễn ra “trong tuần này”. Ông Yuri Ushakov cũng cam kết Nga sẽ tìm mọi cách để thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Nếu được tổ chức, đây sẽ là các cuộc đàm phán hòa bình đầu tiên được tổ chức kể từ khi các bên ký kế hoạch ngừng bắn 12 điểm hồi đầu tháng 9 với trung gian là Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và Nga.

 Tuy nhiên, các bên liên quan đến xung đột liên tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Cảnh đổ máu vẫn tái diễn ở Đông Ukraine.

Mới nhất, hôm qua, Đại diện của Trung tâm Thông tin và Phân tích của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, Andriy Lysenko cho biết, 10 dân thường tại Donetsk đã thiệt mạng trong 24 giờ qua bởi các cuộc đụng độ giữa lực lượng ly khai địa phương và quân đội Kiev.

"Đụng độ vẫn tiếp tục nổ ra giữa các nhóm khác nhau  đe dọa đáng kể đến an toàn tính mạng của người dân địa phương. Hôm qua,  sau vụ đấu pháo, súng cối giữa các nhóm khủng bố, 10 người ở Donetsk đã thiệt mạng", ông Lysenko cho hay trong một cuộc họp báo ở Kiev.

Phía Kiev cũng cáo buộc, khi quân ly khai khai hỏa, tấn công các lực lượng Ukraine đã bắn trúng một chiếc xe trên tuyến đường sắt gần làng Avdiivka khiến một phụ nữ thiệt mạng, một thiếu niên bị thương.
 
Sáng kiến "Ngày im lặng" được Tổng thống Ukraine Poroshenko đề xuất vào ngày 4.12  và nhận được sự hoan nghênh của các quan chức của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem