Ukraine đề nghị NATO giúp củng cố quân đội

Thứ sáu, ngày 04/04/2014 18:56 PM (GMT+7)
Quyền Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố, Kiev hy vọng NATO giúp đỡ củng cố, nâng cấp quân đội để đối phó với các mối đe dọa.
Bình luận 0
Trong một tuyên bố, quyền Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk nhấn mạnh: “Tư cách thành viên trong liên minh không phải là vấn đề nghị sự hiện nay. Chúng tôi đang thảo luận về sự hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật để củng cố và nâng cấp quân đội Ukraine”.

img
Quyền Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk (trái) và Quyền Tổng thống Alexander Turchynov. Ảnh Reuters

Trước đó, ngày 2.4, Quyền Tổng thống kiêm Chủ tịch Quốc hội Ukraine Alexander Turchynov cũng khẳng định, nhiệm vụ chiến lược trước mắt của Ukraine hiện nay là tái vũ trang quân đội.

Ông Alexander Turchynov thừa nhận, ngân sách dành cho Các Lực lượng vũ trang Ukraine trong những năm gần đây được cấp theo “nguyên tắc phần thừa lại”. Do ngân sách eo hẹp, trong 4 năm gần đây, Các Lực lượng vũ trang Ukraine đành phải hủy bỏ hoặc trì hoãn nhiều hợp đồng, đơn hàng đã ký với các đối tác nước ngoài, tháo dỡ vũ khí, “đắp chiếu” các trang thiết bị quân sự và cắt giảm cả những sĩ quan xuất sắc và ưu tú.

Hiện nay, quân đội cơ bản đang “tái thiết” và trong một thời gian ngắn “đã lấy lại được đầy đủ khả năng sẵn sàng chiến đấu”.

“Hiện tại tái vũ trang là chương trình nghị sự và là nhiệm vụ chiến lược cần phải được thực hiện toàn diện”, ông Turchinov cũng cho biết.

Chính trị gia này tiết lộ ông đã tham gia thanh tra các mẫu vũ khí mới từ súng ông tới xe tăng do Ukraine chế tạo, sản xuất và nhấn mạnh: “Đây là những mẫu vũ khí tốt nhất do chính Ukraine chế tạo để bảo vệ đất nước của chúng tôi”.

Đồng thời, Quyền Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh, ông tin ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine có thể duy trì chu kỳ sản xuất đầy đủ và đều đặn và sẽ nhận được các đơn hàng của chính phủ.

Trước đó, để tăng cường khả năng hòng đối phó với các mối đe dọa từ Nga, Ukraine biên chế cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia 74 xe bọc thép mới. Quyền Giám đốc điều hành của Tập đoàn quốc phòng Ukroboronprom Yury Tereshchenko còn cho biết thêm, Ukroboronprom có kế hoạch cung cấp thêm cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia hàng trăm xe bọc thép BTR-3, BTR-4, BTR-80 và giao cho Cục thiết kế chế tạo máy Kharkiv Morozov, nhà máy Cục thiết kế chế tạo máy Kharkiv Morozov, nhà máy chế tạo xe tăng tại Zhytomyr và Nikolaev thực hiện các đơn hàng.
Phương Đăng (Theo Voiceofrussia) (Phương Đăng (Theo Voiceofrussia) )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem