Ukraine "giải mã" bí mật về sức mạnh khủng khiếp của lực lượng Wagner

V.N (Theo RT, CNN) Thứ ba, ngày 24/01/2023 22:10 PM (GMT+7)
CNN dẫn một tài liệu tình báo quân sự của Ukraine cho rằng các chiến binh Wagner chiến đấu quyết tử cho lực lượng Nga ở miền đông Ukraine, họ khá hiệu quả xung quanh thành phố Bakhmut và Ukraine rất kho khăn chống lại lực lượng này.
Bình luận 0

Wagner là một công ty quân sự tư nhân được điều hành bởi nhà tài phiệt Yevgeny Prigozhin, người rất nổi tiếng trên tuyến đầu trong những tuần gần đây – và luôn nhanh chóng được ca ngợi vì  những tiến bộ của Nga. Các chiến binh Wagner đã tham gia rất nhiều vào việc chiếm Soledar, cách Bakhmut vài dặm về phía đông bắc và các khu vực xung quanh thị trấn.

Ukraine "giải mã" bí mật về sức mạnh khủng khiếp của lực lượng Wagner - Ảnh 1.

Ông Prigozhin (phải) đến thăm chiến trường Ukraine.

Báo cáo của Ukraine – đề  tháng 12/2022 – kết luận rằng Wagner là mối đe dọa duy nhất ở cự ly gần, ngay cả khi chịu thương vong nặng nề, thậm chí chiến đấu một cách quyết tử. 

CNN cho biết các đoạn điện thoại do một nguồn tình báo Ukraine thu được cho thấy mức độ khốc liệt mà chiến binh Wagner sẵn sàng tham gia, nhưng CNN thừa nhận họ không thể xác thực độc lập cuộc gọi.

Theo đánh giá của Ukraine, các chiến binh Wagner bị thương thường bị bỏ lại trên chiến trường trong nhiều giờ cho đến khi đạt được mục tiêu. 

Song  phân tích của Ukraine nói rằng chiến thuật của Wagner "là những chiến thuật duy nhất có hiệu quả” trong lực lượng mặt đất của Nga. Báo cáo còn cho rằng quân đội Nga thậm chí có thể đang điều chỉnh chiến thuật của mình để trở nên giống Wagner hơn. 

Báo cáo của Ukraine đã tiết lộ chiến thuật của Wagner: Triển khai lực lượng của mình thành các nhóm di động khoảng một tá hoặc ít hơn, sử dụng súng phóng lựu và khai thác thông tin tình báo bằng máy bay không người lái theo thời gian thực, mà báo cáo mô tả là “yếu tố then chốt”.

Theo tài liệu, một công cụ khác mà binh lính Wagner có là sử dụng thiết bị liên lạc do Motorola sản xuất. Motorola nói với CNN rằng họ đã đình chỉ mọi hoạt động bán hàng cho Nga và đóng cửa hoạt động tại đó.

Mới đây, chỉ vài ngày sau khi tổ chức này đạt được thành công trên chiến trường ở Soledar, chính phủ Mỹ chính thức đưa Wagner PMC vào danh sách các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Đáp lại, người sáng lập công ty quân sự tư nhân Yevgeny Prigozhin nói với kênh RT của Nga: "Cái thiện luôn chiến đấu với cái ác trong thế giới này. Wagner PMC là một thế lực. Đó là một phần sức mạnh của Nga. Và sức mạnh này luôn đứng về phía tốt".

Ông Prigozhin cho rằng Mỹ muốn chia Nga thành nhiều mảnh nhỏ, sau đó đối đầu với Trung Quốc và các đối thủ khác của họ, để duy trì vị thế là quốc gia lớn nhất và hùng mạnh nhất trên trái đất. 

Prigozhin cho rằng, không giống như các lực lượng bán quân sự của Mỹ, Wagner chỉ loại bỏ kẻ thù của hòa bình và không phạm tội. Nhưng ông cũng nói, nếu áp dụng tiêu chuẩn kép thì có thể moi móc bất cứ ai.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem