Ukraine giành quyền kiểm soát 2 cây cầu chiến lược, đánh bật Nga khỏi một số quận ở Kherson

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ năm, ngày 01/09/2022 06:45 AM (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố tiếp tục phá hủy các tuyến đường hậu cần của quân Nga, giành quyền kiểm soát 2 cây cầu chiến lược, đánh bật đối phương khỏi một số quận ở Kherson trong bối cảnh họ đang mở chiến dịch tổng phản công để giành lại miền Nam Ukraine từ tay Nga.
Bình luận 0
Ukraine giành quyền kiểm soát 2 cây cầu chiến lược, đánh bật Nga khỏi một số quận ở Kherson - Ảnh 1.

Thiệt hại trên cây cầu Antonivka khiến quân đội Nga không thể di chuyển qua. Ảnh Pravda

Theo Pravda, Bộ chỉ huy tác chiến phía Nam của Ukraine cho biết, các lực lượng Ukraine đã giành được quyền kiểm soát hỏa lực trên các cầu đường bộ Kakhovka và Antonivka, đồng thời đánh bật quân Nga khỏi một số quận ở Kherson.

Theo báo cáo chiều 31/8 của Bộ chỉ huy tác chiến phía Nam của Ukraine, các đơn vị tên lửa và pháo binh của Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào hai điểm kiểm soát, hai kho chứa đạn dược, hệ thống phòng không, trạm radar và các kho chứa của pháo binh Nga trong khu vực.

Ukraine hôm thứ Hai 29/8 đã phát động cuộc phản công được mong đợi từ lâu vào tỉnh Kherson, miền nam nước này.

Đây là cuộc tấn công lớn đầu tiên của Ukraine nhằm chiếm lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát sau khi xung đột bùng nổ hôm 24/2.

Cố vấn tổng thống Ukraine, Oleksiy Arestovych cho biết, các lực lượng Ukraine đã chọc thủng các tuyến phòng thủ của Nga ở một số khu vực và phá hủy các phà phao mà đối phương sử dụng để đưa quân và hàng tiếp tế qua sông Dnipro sau khi Ukraine phá hủy, khiến các cây cầu chính không thể hoạt động được nữa.

Một nguồn tin quân sự Ukraine cho biết, các lực lượng của họ đã chiếm lại 4 ngôi làng từ Nga khi họ tiến tới mục tiêu chính - thành phố Kherson.

Yuriy Sobolevskyi, Phó Chủ tịch hội đồng khu vực Kherson do Ukraine bổ nhiệm tuyên bố, Ukraine đã đạt được "những thành công" nhất định trong cuộc phản công. Ông Sobolevskyi đồng thời kêu gọi người dân Ukraine hỗ trợ các lực lượng vũ trang bằng "mọi thứ họ có", khi đề cập đến máy bay không người lái và đạn dược.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/8 tuyên bố, cuộc phản công của Ukraine trong ngày thứ 2 đã thất bại. Lực lượng Nga đã đẩy lùi đợt phản công của Ukraine tại Mykolaiv - Kryvyi Rih.

"Nỗ lực của Ukraine nhằm tiếp tục chiến dịch phản công dọc theo Nikolaev - Krivoy Rog và các hướng khác thất bại", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong thông cáo hôm 31/8. Nikolaev và Krivoy Rog là cách Nga gọi các địa danh Mykolaiv, Kryvyi Rih ở miền nam Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sau hai ngày phản công, lực lượng Ukraine đã mất 4 cường kích, tiêm kích cùng 8 trực thăng Mi-8. Quân đội Nga tuyên bố đã hạ 1.700 binh sĩ đối phương và 63 xe tăng cùng nhiều phương tiện quân sự khác sau hai ngày Ukraine mở chiến dịch phản công.

"Đối phương chịu tổn thất đáng kể và bị lực lượng Nga đẩy lùi khi tiến công các khu dân cư ở Kherson", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem