Ukraine khoe đánh sập các sở chỉ huy, thiêu rụi kho đạn của Nga ở Kherson

Minh Nhật (theo Times of Israel) Thứ tư, ngày 31/08/2022 20:01 PM (GMT+7)
Ukraine tuyên bố đã phá hủy các cây cầu, kho đạn dược cũng như đánh sập các sở chỉ huy của Nga ở Kherson làm dấy lên suy đoán rằng, cuộc tổng phản công của Ukraine đang xoay chuyển cục diện chiến tranh.
Bình luận 0

Ukraine cho biết, các cuộc đụng độ đang diễn ra vô cùng ác liệt ở Kherson trong bối cảnh Kiev tiến hành cuộc tổng phản công để giành lại miền Nam nước này từ tay Nga.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một báo cáo tình báo rằng một số lữ đoàn Ukraine đã tăng cường bắn pháo vào các khu vực tiền tuyến trên khắp miền nam Ukraine. Trong khi đó, quân đội Ukraine tối thứ Ba 30/8 cho biết người Nga đã pháo kích và không kích vào hơn 15 khu định cư ở khu vực Kherson.

Ukraine khoe đánh sập các sở chỉ huy, thiêu rụi kho đạn của Nga ở Kherson - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine tại hiện trường một cuộc tấn công của Nga làm hư hại một số tòa nhà ở Kharkov, Ukraine ngày 30/8. Ảnh AP

Ukraine tuyên bố đã phá hủy các kho đạn dược cũng như đánh sập các sở chỉ huy của quân đội Nga ở miền nam nước này. Văn phòng Tổng thống Ukraine nói rằng, "những trận chiến khó khăn" đang diễn ra trên toàn Kherson và các lực lượng Ukraine đã phá hủy  tất cả các cây cầu lớn bắc qua sông Dnepr vốn đóng vai trò rất quan trọng để tiếp tế cho quân đội Nga.

Ngược lại Moscow tuyên bố cuộc phản công của Ukraine thất bại và quân đội đối phương hứng thiệt hại nghiêm trọng. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov khẳng định rằng các lực lượng của họ đã đứng vững còn Ukraine đã mất hàng trăm binh sĩ, xe tăng và các phương tiện bọc thép khác sau khi phát động cuộc phản công vào ngày 29/8. 

Theo Timesofisrael, hiện việc xác minh một cách độc lập về tình hình trên chiến trường Ukraine là rất khó do đó, tuyên bố của 2 bên tham chiến đều không thể được xác nhận bởi một bên thứ 3.

Thành phố cảng Kherson, với dân số khoảng 300.000 người trước chiến tranh, vốn là một trung tâm kinh tế quan trọng gần Biển Đen. Kherson cũng là thành phố lớn đầu tiên rơi vào tay người Nga khi xung đột bắt đầu nổ ra cách đây 6 tháng.

Trong một báo cáo cập nhật mới nhất, tình báo Anh nói rằng hầu hết các đơn vị của Nga xung quanh Kherson "có thể đang lâm vào cảnh thiếu nhân lực và phụ thuộc vào các tuyến đường tiếp tế mong manh".  

Nhà phân tích quân sự độc lập của Ukraine, Oleh Zhdanov nói với hãng tin AP rằng “điều duy nhất chứng minh tính hiệu quả của chiến dịch phản công của Ukraine là họ có thể giành lại các thành phố lớn từ tay Nga”. Ông nhấn mạnh thêm rằng các lực lượng Ukraine đã nhiều lần chọc thủng tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai của Nga ở khu vực Kherson, "nhưng điều đó chưa mang lại kết quả nào cụ thể".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem