Ukraine gồng mình chuẩn bị chống lại các cuộc tấn công tiềm năng của Nga xung quanh Ngày Độc lập

Minh Nhật (theo Trtworld) Thứ tư, ngày 24/08/2022 09:04 AM (GMT+7)
Cảm giác sợ hãi bao trùm Ukraine vì những cảnh báo rằng, Nga có thể cố gắng phá hủy kỳ nghỉ Ngày Độc lập của đất nước và đánh dấu mốc 6 tháng của cuộc xung đột bằng các cuộc tấn công tăng cường, theo Trtworld.
Bình luận 0
Ukraine gồng mình chuẩn bị chống lại các cuộc tấn công tiềm năng của Nga xung quanh Ngày Độc lập  - Ảnh 1.

Một người bán bóng bay màu xanh và vàng để tôn vinh Ngày Quốc kỳ của Ukraine vào ngày 23/8 tại Quảng trường Maidan ở Kiev. Chính quyền đã cấm tụ tập đông người đến hết thứ Năm 25/8 vì lo ngại Nga tấn công. (Ảnh David Goldman/AP)

Mỹ làm gia tăng nỗi lo lắng, sợ hãi ở Ukraine bằng một cảnh báo an ninh hôm thứ Ba 23/8 khi tuyên bố rằng "Nga đang đẩy mạnh các nỗ lực để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và cơ sở chính phủ của Ukraine trong những ngày tới".

Củng cố cho cảnh báo này, Washington kêu gọi công dân Mỹ "rời Ukraine ngay bây giờ". Một số quốc gia châu Âu khác cũng đã đưa ra cảnh báo tương tự.

Chính phủ Ukraine đã cấm các cuộc tụ tập đông người ở thủ đô Kiev cho đến hết thứ Năm 25/8 vì lo ngại các cuộc tấn công bằng tên lửa tiềm năng của Nga xung quanh Ngày Độc lập đồng thời cũng là thời điểm đánh dấu 6 tháng xung đột.

"Đất nước chúng tôi đang ở trong một thời điểm rất khó khăn và chúng tôi cần phải cẩn thận", Vlad Mudrak, 26 tuổi tuyên bố ủng hộ lệnh cấm.

Sự lo lắng ở Ukraine càng tăng cao sau vụ nổ ôtô vào cuối tuần qua ở ngoại ô Moscow giết chết con gái của một nhà lý luận chính trị cánh hữu hàng đầu của Nga - người được mệnh danh là "bộ não của Tổng thống Putin". Nga đã cáo buộc Ukraine thực hiện vụ tấn công, làm dấy lên lo ngại về việc Moscow có thể tiến hành trả đũa.

Nhà báo ủng hộ Điện Kremlin Darya Dugina, 29 tuổi, con gái của nhà lý luận chính trị nổi tiếng của Nga Alexander Dugin đã chết khi chiếc xe hơi mà cô đang lái bị nổ tung vào tối thứ Bảy 20/8.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày cảnh báo rằng Nga "có thể cố gắng làm một điều gì đó đặc biệt tồi tệ" trong tuần này.

Tuy nhiên sau đó, ông Zelensky dường như đã hạ thấp các mối đe dọa và cho biết, ông dự đoán Nga sẽ tăng cường độ tấn công hơn là nhắm vào các mục tiêu mới.

NATO cho biết, ông Zelensky có thể tiếp tục tin tưởng vào liên minh 30 quốc gia và sự trợ giúp của họ để tự vệ trong cuộc chiến với Nga mà Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gọi là "một cuộc chiến tranh tiêu hao".

"Đây là trận chiến của ý chí và trận chiến về hậu cần. Vì vậy, chúng ta phải duy trì sự ủng hộ lâu dài đối với Ukraine để Ukraine chiếm ưu thế với tư cách là một quốc gia độc lập, có chủ quyền", ông Stoltenberg phát biểu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem