Ukraine hối hả lập các lữ đoàn tấn công để giành lại Crimea, Donbass, bắn hạ Su-25 Nga gần Bakhmut

Phương Đăng (theo Newsweek) Thứ bảy, ngày 04/02/2023 06:30 AM (GMT+7)
Một quan chức Ukraine tiết lộ rằng nước ông đang gấp rút chuẩn bị "các lữ đoàn tấn công" để lấy lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở khu vực Donbass phía đông đất nước cũng như Crimea, bán đảo Biển Đen mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014.
Bình luận 0
Ukraine hối hả lập các lữ đoàn tấn công để giành lại Crimea, Donbass, bắn hạ Su-25 Nga gần Bakhmut - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine chuẩn bị khai hỏa vào một vị trí của Nga. Ảnh IT

Theo Newsweek, thông tin trên vừa được Cảnh sát trưởng Quốc gia Ukraine Ihor Klymenko đưa ra. Ông này vừa được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Nội vụ sau cái chết của người tiền nhiệm trong vụ tai nạn máy bay trực thăng ngày 18/1 ở khu dân cư ngoại ô Kiev.

Ông Klymenko cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Năm 2/2 rằng Ukraine đang thành lập các lữ đoàn "Cảnh sát tấn công" bao gồm cảnh sát và lính biên phòng.

“Chúng tôi đã bắt đầu thành lập các lữ đoàn tấn công nhằm giải phóng lãnh thổ của chúng tôi. Đây là những người đã trải qua cuộc xung đột giai đoạn 2014-2015, một số người đã chiến đấu trên chiến trường trong năm 2022. Một số người trong số họ bị thương. Các đơn vị sẽ chỉ bao gồm những người tình nguyện được thúc đẩy gia nhập đội bởi lòng yêu nước. Có rất nhiều người như vậy ở đất nước chúng tôi", ông Klymenko nói về các thành viên của các lữ đoàn tấn công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng tuyên bố rằng, việc rút quân đội Nga khỏi tất cả các vùng lãnh thổ, bao gồm cả Crimea, là điều kiện cần thiết để chấm dứt chiến tranh. Ông đã thề sẽ lấy lại bán đảo Biển Đen trong một bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 29/8/2022, nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine đã "giữ mục tiêu" giành lại Crimea kể từ khi nó bị Nga sáp nhập năm 2014.

Trước đó, ông Alexander Formanchuk, một quan chức cấp cao ở Crimea nói với hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti trong tuần này rằng, ông tin rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu sẽ nổ ra "ngay lập tức" nếu bất kỳ nỗ lực nào được thực hiện nhằm giành lại Crimea cho Ukraine.

"Nga sẽ không tha thứ cho điều này", ông cảnh báo.

Trong một diễn biến khác, theo trang web của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, một chiếc máy bay Su-25 của lực lượng Nga vừa bị bắn rơi gần Bakhmut, vùng Donetsk hôm thứ Sáu 3/1.

"Ở vùng ngoại ô phía đông nam của Bakhmut, Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã phát hiện ra hai máy bay Su-25 của địch ở khoảng cách 3m, mục tiêu đã bị một xạ thủ phòng không Ukraine tấn công. Một chiếc Su-25 đã bị bắn trúng", chỉ huy sư đoàn tên lửa phòng không và pháo binh thuộc lữ đoàn tác chiến số 3 cho biết.

Theo Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, lực lượng hàng không của Nga vẫn đang tích cực sử dụng máy bay tấn công cận âm để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất và tấn công các vị trí của Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem