Rộ tin lãnh đạo Kherson do Moscow bổ nhiệm tháo chạy tới Nga để tránh cuộc phản công dữ dội của Ukraine

Phương Đăng (theo NW) Thứ tư, ngày 31/08/2022 06:52 AM (GMT+7)
Các nguồn tin Ukraine tuyên bố, một lãnh đạo Kherson do Điện Kremlin bổ nhiệm đã chạy trốn sang Nga khi Kiev bắt đầu một tổng cuộc phản công trong khu vực, News Week đưa tin.
Bình luận 0
Rộ tin lãnh đạo Kherson do Moscow bổ nhiệm tháo chạy tới Nga để tránh cuộc phản công dữ dội của Ukraine - Ảnh 1.

Kirill Stremousov, phó lãnh đạo chính quyền Kherson do Nga hậu thuẫn trong văn phòng của ông vào ngày 20/7. Ảnh Getty

Serhii Sternenko, một nhà hoạt động, vlogger và tình nguyện viên Ukraine đã đăng một loạt các dòng tweet để chứng minh rằng ông Kirill Stremousov, Phó Cục trưởng Cục Quân sự-Dân sự Kherson do Nga hậu thuẫn không còn ở Kherson nữa.

Theo nhà hoạt động Sternenko, ông Stremousov hiện đã chạy tới thành phố Voronezh, miền tây nam nước Nga.

Kherson trở thành thành phố lớn đầu tiên bị quân đội của Tổng thống Vladimir Putin chiếm giữ và đã gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Nga kể từ đầu cuộc chiến vào tháng 3.

Ông Stremousov được các lực lượng Nga bổ nhiệm làm lãnh đạo khu vực ngay sau đó. Kể từ đó, ông đã công bố các kế hoạch như loại bỏ dần đồng tiền của Ukraine, đồng hryvnia để lưu hành đồng rúp của Nga, và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để mở đường cho việc Kherson gia nhập Nga.

Theo nhà hoạt động Sternenko, trong các video gần đây mà ông Stremousov đăng tải, có thể nhìn thấy Nhà thờ Truyền tin ở Voronezh, Nga. Ngoài ra, trong một video được ông Stremousov quay và đăng tải cách đây 2 ngày cũng có bằng chứng (nội thất căn phòng) chứng tỏ ông này đang ở khách sạn Marriott của Voronezh.

Trong một động thái liên quan, Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/8 tuyên bố Ukraine đã mất hơn 1.200 binh sĩ và hàng chục thiết giáp trong cuộc tổng phản công để giành lại miền Nam.

"Đợt phản công của quân đội Ukraine ở Nikolaev - Krivoy Rog và các hướng khác đã thất bại, đối phương hứng tổn thất đáng kể", Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Nikolaev, Krivoy Rog là cách Nga gọi địa danh Mykolaiv và Kryvyi Rih của Ukraine.

Theo thông cáo, quân đội Nga đã phá hủy 48 xe tăng, 46 xe chiến đấu bộ binh, 37 thiết giáp, 8 xe bán tải trang bị súng máy hạng nặng và tiêu diệt hơn 1.200 binh sĩ Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng của họ đã đánh bại các đơn vị thuộc lữ đoàn tác chiến miền núi độc lập số 128 Ukraine, được triển khai từ miền tây nước này tham gia chiến dịch phản công ở miền nam.

Nga tuyên bố bắn rơi hai cường kích Su-25 Ukraine gần Krasnoye Znamya, tỉnh Mykolaiv, đồng thời đánh chặn ba tên lửa đạn đạo Tochka-U, 44 rocket phóng từ Tổ hợp Pháo phản lực Cơ động cao (HIMARS) và 9 quả từ các tổ hợp khác ở gần thành phố Kherson, Novaya Kakhovka cũng như cầu Antonovsky và nhà máy thủy điện Kakhovskaya ở tỉnh Kherson.

Hiện Ukraine chưa bình luận về tổn thất do Nga công bố. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Ukraine trước đó cho biết giao tranh đang diễn ra ác liệt trên gần như toàn bộ lãnh thổ tỉnh Kherson, sau khi Kiev mở chiến dịch phản công để giành lại miền Nam từ tay Nga vào ngày 29/8.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem