Ukraine lập đội vệ binh sẵn sàng bắn bỏ binh sĩ đào ngũ?

Phương Đăng Thứ năm, ngày 29/01/2015 20:00 PM (GMT+7)
Quân đội Ukraine đã thành lập một đội vệ binh được cho phép bắn bỏ bất kể đồng đội nào của họ có ý định rút lui trong một trận chiến ác liệt miền Đông đêm ngày 26.1, Bộ Quốc phòng của Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cáo buộc.
Bình luận 0

img

 

 Binh sĩ thuộc binh đoàn tình nguyện Azov của Bộ Nội vụ Ukraine.

"Quân Ukraine đang mất tinh thần. Minh chứng là một sự cố chưa từng xảy ra đêm qua khi một binh sĩ Ukraine bị thương đầu hàng lực lượng ly khai Donetsk và tố cáo rằng, các đơn vị vệ binh được thành lập để chống việc rút lui, đào ngũ đang chĩa mũi súng vào chính các binh sĩ đồng đội của họ," phát ngôn viên Bộ Quốc phòng DPR, ông Eduard Basurin tuyên bố.

Cũng theo ông Eduard Basurin, 70 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng quân ly khai kể từ tháng 9 năm ngoái.

Trong khi đó, trước tình hình chiến sự ác liệt đang leo thang trở lại ở miền Đông những tuần gần đây, Bộ Quốc phòng Ukraine đã quyết định cho các học viên tại các trường quân sự cũng như các trường đại học bình thường khác tốt nghiệp sớm nhằm động viên họ tòng quân tới các khu vực xung đột ở Donetsk và Lugansk, hãng tin Nga Itar-tass đưa tin.

"Quyết định này là nhằm bù đắp cho những tổn thất lớn mà quân đội Ukraine đang gặp phải trong cuộc chiến ở phía đông nam đất nước", hãng tin Itar-tass dẫn lời hội phụ huynh đại diện cho các trường quân sự Ukraine đưa tin.

img

Tân binh thuộc binh đoàn tình nguyện Azov của Bộ Nội vụ Ukraine.
Theo hội phụ huynh, Bộ Quốc phòng Ukraine có kế hoạch gửi hơn 2.000 học viên các trường quân đội còn chưa đến hạn tốt nghiệp tới miền đông nam đang chìm trong cuộc xung đột ác liệt với lực lượng ly khai địa phương.

Việc chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp sớm đang được gấp rút tiến hành tại các trường quân sự ở Kharkov, Lvov, và Poltava.

Đáng nói là, sinh viên tốt nghiệp của Học viện Không quân Kharkov lại sẽ được bổ sung tới các đơn vị bộ binh do tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các binh sĩ thuộc lực lượng này. Hội phụ huynh cho biết, họ không đồng tình với quyết định trên của Bộ Quốc phòng Ukraine và sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn việc này.

Ngoài ra, tại Ukraine còn đang xảy ra tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự cũng như tổng động viên hàng loạt thông qua nhiều cách.

Cố vấn tổng thống Ukraine Yuriy Biryukov hôm 28.1 thừa nhận, những người đứng đầu Hội đồng 14 làng vùng Ivano-Frankovsk của Ukraine đã từ chối nhận giấy triệu tập từ Ủy ban quân vụ và hơn một nửa trong số những người thuộc diện huy động tham gia quân dự bị của vùng này đã không đến trình diện Ủy ban kiểm tra y tế.

Bất chấp đe dọa trừng phạt hình sự, hơn một nửa số quân dự bị tìm đủ mọi cách khác nhau để trốn quân dịch. "57% đối tượng thông báo nghĩa vụ quân sự của vùng Ivano-Frankovsk không đến trình diện ở Ủy ban kiểm tra y tế. 37% số người trong trong diện quân dự bị vùng Ivano-Frankovsk đã rời khỏi lãnh thổ Ukraine", ông Yuriy Biryukov cho hay.

Ukraine vừa ban hành dự thảo tổng động viên ngày 20.1, trong bối cảnh Kiev muốn phát động các cuộc tấn công mới quy mô tại khu vực Donetsk và Lugansk. Đặc biệt, hôm 24.1  hàng loạt những đợt pháo kích nhắm vào thành phố cảng Mariupol ở Donetsk đã khiến ít nhất 30 dân thường thiệt mạng. Cả hai bên tham chiến đều đổ lỗi cho nhau về đợt bạo lực này.

img

 Công nhân đang sửa chữa hệ thống điện tại một khu chung cư bị bom đạn phá hoại tại làng Gorlovka, Đông Ukraine.

Trước bối cảnh trên, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko hôm nay (29.1) tuyên bố sẽ tăng lương cho mọi binh sĩ Kiev chiến đấu tại chiến trường miền đông nam từ ngày 1.2 tới. Lương của mỗi binh sĩ sẽ được tăng 1.000 hryvnias (trên 60 USD) mỗi ngày.

Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn với sự yểm trợ của xe tăng, pháo binh và lực lượng không quân tại đông nam Ukraine vào giữa tháng 1 nhưng thất bại và bị lực lượng ly khai đẩy lui.

 

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng DPR Eduard Basurin phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay (29.1) cáo buộc, trong 24 giờ qua, ít nhất 11 dân thường đã thiệt mạng bởi các đợt pháo kịch của quân đội Kiev vào các thị trấn và làng mạc tại Donetsk.

"Trong 24 giờ qua, 11 công dân hòa bình đã thiệt mạng và 27 người khác bị thương", ông Eduard Basurin cho hay.

Cũng theo ông Eduard Basurin, các thị trấn làng mạc ở Donetsk đã bị pháo kích tới 59 lần trong 24 giờ qua.

Cuộc xung đột ở miền Đông Nam Ukraine bùng lên kể từ tháng 4 sau khi Kiev phát động chiến dịch quân sự chống lại phe ly khai ở khu vực Donetsk và Lugansk sau khi lực lượng này tuyên bố không công nhận chính quyền mới ở Kiev.

Theo ước tính mới nhất của Liên Hợp Quốc, đến nay, số người thiệt mạng trong cuộc xung đột Ukraine đã vượt quá con số 5.000 người. Ngoài ra, xung đột cũng khiến hơn 10.000 người khác bị thương. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem