Ukraine nỗ lực vắt kiệt sức quân Nga, tình báo Anh nói Moscow có thể giành chiến thắng ở Soledar

Phương Đăng (theo Aljazeera) Thứ tư, ngày 11/01/2023 08:15 AM (GMT+7)
Các lực lượng vũ trang Ukraine đang tập trung vào việc vắt kiệt tối đa quân đội Nga gần Soledar trên mặt trận Bakhmut, do đó, ngay cả khi Nga đạt được những thành công tối thiểu, họ cũng sẽ vẫn đi đến thất bại, phát ngôn viên quân đội Ukraine tuyên bố.
Bình luận 0
Ukraine nỗ lực vắt kiệt sức quân Nga, tình báo Anh nói Moscow có thể giành chiến thắng ở Soledar - Ảnh 1.

Các quân nhân Ukraine bắn một pháo dã chiến kéo 130mm M-46 trên tiền tuyến gần Soledar. Ảnh Lực lượng Vũ trang Ukraine/Reuters

Theo Pravda, phát biểu trên bản tin chung quốc gia 24/7 hôm 10/1, ông Serhii Chrevatyi, phát ngôn viên của Lực lượng phía Đông của Lực lượng Vũ trang Ukraine nhấn mạnh: "Những người lính Ukraine bảo vệ thành phố Soledar (tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine) hiện đang làm mọi thứ có thể để làm kẻ thù kiệt sức, giảm tiềm năng của họ càng nhiều càng tốt, để ngay cả một số thành công chiến thuật nhỏ của họ (do lực lượng vượt trội) cũng sẽ dẫn đến một thất bại lớn".  

Người phát ngôn quân đội Ukraine cũng cho biết, trong 24 giờ qua, người Nga đã thực hiện 86 cuộc tấn công bằng nhiều hệ thống pháo khác nhau vào Soledar, Donetsk và vùng ngoại ô của tỉnh này.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các lực lượng Ukraine vẫn đang cố gắng cầm cự ở thị trấn mỏ Soledar phía đông bất chấp cuộc tấn công dữ dội của Nga.

"Đối phương bất chấp tổn thất nặng nề về nhân lực và tiếp tục tấn công tích cực", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết.

Trong khi đó, theo Aljazeera, đánh giá về thế trận ở Soledar, Tình báo Bộ Quốc phòng Anh ngày 10/1 nhận định rằng Nga có thể đã chiếm được phần lớn thành phố chiến lược này sau bốn ngày tiến công, một thành công hiếm có đối với quân đội Moscow sau một loạt các cuộc rút lui vào năm ngoái.

Trước đó, Tình báo Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố rằng, Nga có thể đã giành được quyền kiểm soát Soledar nhưng sau đó sửa thành "phần lớn thành phố".

Trong bản cập nhật hàng ngày, Tình báo Bộ Quốc phòng Anh giải thích thêm rằng, việc Nga cố gắng chiếm Soledar "có thể là một nỗ lực nhằm bao vây Bakhmut" - chiến trường khốc liệt và đẫm máu nhất ở Ukraine lúc này. Bakhmut cách Soledar 10km là chiến trường - nơi cả hai bên tham chiến đều chịu tổn thất nặng nề. Nga đã đánh chiếm Bakhmut suốt nhiều tháng nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Ukraine.

Theo nhà báo Ukraine Yuriy Butusov ở Soledar cũng thừa nhận, hiện các lực lượng Nga đã giành được quyền kiểm soát tuyến đường tiếp tế chính của Ukraine tới thành phố.

“Đây không phải là một cuộc bao vây hoàn toàn nhưng hiện việc tiếp tế thông thường dọc theo tuyến đường là điều không thể. Tuyến đường tiếp tế này rất quan trọng đối với việc phòng thủ Soledar (của Ukraine)", ông Butusov nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem