Ukraine oằn mình hứng các cuộc tấn công dữ dội ở miền Đông, Wagner triển khai vũ khí đáng sợ này

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ sáu, ngày 18/11/2022 07:44 AM (GMT+7)
Nga đang tăng cường các cuộc tấn công các lực lượng Ukraine ở miền đông nước này sau khi bổ sung thêm lực lượng vừa rút khỏi thành phố Kherson ở phía nam vào tuần trước tới mặt trận này, theo Reuters.
Bình luận 0
Ukraine oằn mình hứng các cuộc tấn công dữ dội ở miền Đông, Wagner triển khai vũ khí đáng sợ này - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine bắn súng cối trên tiền tuyến ở khu vực Zaporizhzhia khi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine vẫn tiếp diễn. Ảnh Reuters.

Các quan chức Ukraine báo cáo, giao tranh ác liệt đang diễn ra ở các vùng Donetsk và Lugansk, phía đông Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập cùng với các vùng Kherson và Zaporizhzhia sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi bị Kiev và phương Tây lên án.

Các lực lượng của Moscow đã rút lui khỏi thành phố Kherson vào tuần trước và các đơn vị vừa rút đã được tập hợp và tái bố trí lại cho mặt trận miền Đông Ukraine, theo Reuters.

Trong khi đó, Telegraph cho biết, lính đánh thuê Wagner chiến đấu cho Nga đang bắn vũ khí nhiệt áp để tấn công các vị trí của lực lượng Ukraine ở mặt trận miền Đông. Theo các nguồn tin, lính đánh thuê Wagner đã triển khai vũ khí nhiệt áp ở khu vực Bakhmut của Donetsk.

Các vụ nổ lửa và sóng xung kích có thể được nhìn thấy trong đoạn video được truyền thông Nga bao gồm hãng thông tấn RIA Novosti phát sóng cho thấy, lính đánh thuê Wagner điều khiển Hệ thống tên lửa phóng đa nòng TOS-1A bắn trúng mục tiêu của Ukraine ở khu vực Bakhmut.

TOS-1 được mô tả là "pháo phun lửa", sử dụng pháo phản lực mang đầu đạn nhiệt áp và cháy có sức sát thương trên diện rộng. TOS-1 được thiết kế để tiêu diệt  bộ binh, các loại khí tài, công trình, bao gồm cả công sự kiên cố của đối phương. Biến thể TOS-1A được tăng tầm bắn và trang bị máy tính đường đạn cùng nhiều cải tiến khác.

TOS-1A  có thể bắn toàn bộ 24 quả đạn chỉ trong 6-12 giây, tùy thuộc chế độ bắn. Mỗi quả đạn cỡ 220 mm chứa nhiên liệu cháy và hai liều nổ độc lập. Khi rơi xuống mục tiêu, liều nổ đầu tiên được kích hoạt để phát tán nhiên liệu cháy thành đám mây lớn.

Liều nổ thứ hai sẽ đốt cháy đám mây này, tạo ra vụ nổ lớn và hút sạch oxy ở xung quanh. Nhiệt độ cao 2.500-3.000 độ C cùng áp suất đột ngột thay đổi có thể phá hủy nhiều khí tài cơ giới, đồng thời gây sát thương cả với những binh sĩ trú ẩn trong xe thiết giáp và công sự kiên cố.

Tập đoàn Wagner gần đây cũng đã triển khai thêm lực lượng tới chiến tuyến ở thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Truyền thông Nga đưa tin các thành viên Wagner đã đánh bật lực lượng Ukraine khỏi làng Ivangrad, cách thành phố Bakhmut khoảng một km.

Nga được cho là đã chuyển trọng tâm của cuộc chiến về phía đông sau khi rút lui khỏi Kherson, theo các quan chức Ukraine. Người dân địa phương ở khu vực Lugansk cũng báo cáo về các cuộc tấn công bằng hỏa lực lớn của Nga trong khu vực. Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố rằng, Nga đang chịu tổn thất nặng nề khi nước này tiếp tục phản công.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem