Ukraine phớt lờ tối hậu thư của Nga, ông Zelensky kêu gọi các trừng phạt Nga khắc nghiệt hơn

Phương Đăng (theo Timeslive) Thứ năm, ngày 16/06/2022 06:22 AM (GMT+7)
Ukraine đã phớt lờ tối hậu thư của Nga yêu cầu họ đầu hàng ở thành phố Severodonetsk, tỉnh Lugansk khi các bộ trưởng quốc phòng NATO tập trung tại Brussels để thảo luận về việc gửi thêm vũ khí hạng nặng cho Kiev. Tổng thống Ukraine Zelensky đồng thời kêu gọi các đồng minh áp đặt thêm các trừng phạt Nga khắc nghiệt hơn với Nga.
Bình luận 0
Ukraine phớt lờ tối hậu thư của Nga, ông Zelensky kêu gọi các trừng phạt Nga khắc nghiệt hơn  - Ảnh 1.

Các cuộc oanh tạc vào nhà máy hóa chất Azot ở Severodonetsk giống những gì đã xảy ra trước đó tại các nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, Ukraine. Ảnh: EPA

Nga đã yêu cầu các lực lượng Ukraine đang cố thủ trong một nhà máy hóa chất ở thành phố Severodonetsk đổ nát ngừng “kháng cự vô nghĩa và hạ vũ khí đầu hàng” từ sáng thứ Tư 15/6.

Lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn cho biết, kế hoạch của Moscow để mở hành lang nhân đạo cho dân thường đang mắc kẹt bên trong nhà máy đã bị gián đoạn.

Ukraine cho biết hơn 500 dân thường bị mắc kẹt cùng với các binh sĩ bên trong nhà máy hóa chất Azot. Các lực lượng Ukraien được cho là vẫn giữ vững tinh thần và đang ra sức chống lại các cuộc bắn phá và tấn công trong suốt nhiều tuần qua của Nga khiến phần lớn thành phố Severodonetsk chỉ còn là đống đổ nát.

Thị trưởng Severodonetsk, ông Oleksandr Stryuk cho biết, sau khi thời hạn để đầu hàng Nga đưa ra trôi qua mà không được hồi đáp, các lực lượng của Moscow đã cố gắng tấn công thành phố từ nhiều hướng. Tuy nhiên, các lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục bảo vệ Severodonetsk và thành phố không bị cô lập hoàn toàn.

"Chúng tôi đang cố gắng đẩy kẻ thù về phía trung tâm thành phố kết hợp với rút lui chiến thuật. Các lối thoát hiểm rất nguy hiểm, nhưng vẫn có lối thoát", ông Stryuk tuyên bố.

Ông Serhiy Gaidai, Thống đốc vùng Luhansk cho biết, quân đội đang bảo vệ Severodonetsk và ngăn chặn lực lượng Nga khỏi Lysychansk, thành phố sinh đôi với Severodonetsk ở bờ đối diện sông Siverskyi Donets mà Ukraine vẫn đang nắm giữ.

Tình báo Anh cho biết các chiến binh Ukraine đang cố thủ trong nhà máy hóa chất có thể tồn tại dưới lòng đất và các lực lượng Nga có thể sẽ vẫn tập trung tấn công khu vực này - điều sẽ khiến họ không thể tái triển khai ở các "điểm nóng" chiến sự khác.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Liên minh châu Âu điều chỉnh chế độ trừng phạt đối với Nga, đồng thời kêu gọi EU áp dụng gói biện pháp trừng phạt thứ 7 nhằm vào Moscow.

Vào cuối tháng trước, 27 quốc gia EU đã đồng ý với gói lệnh trừng phạt lần thứ 6 nhằm ngăn chặn các hoạt động nhập khẩu dầu của Nga, nhưng miễn trừ dầu thô được vận chuyển bằng đường ống trong một nhượng bộ với Hungary.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem