Ukraine ráo riết đào tạo 'đội quân du kích' cho xung đột quân sự với Nga

Phương Đăng (theo NY Times) Thứ ba, ngày 28/12/2021 10:00 AM (GMT+7)
Ukraine được cho là đã rút ra bài học từ các cuộc chiến của Mỹ tại Iraq và Afghanistan: Lối đánh du kích của các lực lượng địa phương đã phát huy hiệu quả. Vì thế, họ đang đào tạo các đội quân du kích địa phương trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Nga, theo New York Times.
Bình luận 0
Ukraine ráo riết đào tạo 'đội quân du kích' cho xung đột quân sự với Nga - Ảnh 1.

Các học viên thực hành sơ cứu trong một cuộc diễn tập gần Kiev, Ukraine, vào tháng 12. Ảnh The New York Times

Báo Mỹ New York Times cho biết, quân đội Ukraine đã chiêu mộ các tình nguyện viên địa phương tham gia khóa đào tạo.

Trong một khu rừng thông không xa thủ đô Ukraine, bị bao phủ bởi màn sương sớm lạnh buốt, một trận chiến giả diễn ra. Chỉ huy ra lệnh. Những "chiến binh du kích" ngụy trang sau những tán cây. Một người vờ ngã xuống đất và kêu cứu.

Anastasia Biloshitska, 25 tuổi - một trong hàng nghìn dân thường ở Ukraine đã đăng ký học các kỹ năng chiến đấu, cứu thương trong các chương trình đào tạo do chính phủ hoặc các nhóm bán quân sự tư nhân mở ra - vội chạy đến, quỳ trong bùn và nhanh chóng mở hộp y tế.

Ukraine ráo riết đào tạo 'đội quân du kích' cho xung đột quân sự với Nga - Ảnh 2.

Bài học tháo lắp súng. Ảnh NY Times.

"Mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng để không hoảng sợ", Biloshitska cho biết.

Các chương trình này là một phần của kế hoạch phòng thủ chiến lược của Ukraine trong trường hợp xung đột nổ ra với Nga. Các giáo viên, kế toán, nhân viên phục vụ và lập trình viên đã đăng ký đến tham gia các buổi tập huấn đánh trận, lắp súng, tháo ngòi nổ, cứu thương... Nó nhằm mục tiêu chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến dân sự, sử dụng lối đánh du kích trong trường hợp quân đội Ukraine tan vỡ.

Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định tấn công hay không. Nhưng nếu điều này xảy ra, ngay cả các tướng lĩnh của Ukraine cũng cho rằng, quân đội chính quy của họ có rất ít cơ hội để ngăn cản bước tiến của quân Nga.

Ukraine đã rút ra bài học kinh nghiệm từ các cuộc chiến của Mỹ ở Iraq và Afghanistan trong hai thập kỷ qua, khi mà quân du kích địa phương có thể kháng cự bền bỉ khi bất chấp Mỹ sở hữu hỏa lực vượt trội.

"Chúng tôi có một quân đội mạnh, nhưng không đủ để chống lại Nga. Nếu bị chiếm đóng (tôi hy vọng điều đó không xảy ra) thì chúng tôi sẽ tham gia lực lượng kháng chiến toàn quốc", Marta Yuzkiv, một bác sĩ tham gia một khóa đào tạo chiến đấu chia sẻ với New York Times.

Ukraine ráo riết đào tạo 'đội quân du kích' cho xung đột quân sự với Nga - Ảnh 3.

Ukraine tin rằng, lối đánh du kích sẽ có hiệu quả trong trường hợp quân đội chính quy bị Nga áp đảo. Ảnh NY Times.

Chính phủ điều hành và chi trả cho một số khóa huấn luyện thông qua Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ. Các nhóm bán quân sự tư nhân trong đó các tình nguyện viên phải trả mọi chi phí.

Tướng Anatoliy Barhylevych, Phó chỉ huy các lực lượng mặt đất của Ukraine nói với New York Times rằng, nước này đặt mục tiêu huấn luyện khoảng 100.000 tình nguyện viên du kích trong trường hợp xung đột xảy ra. Nhưng một phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Ukraine cho biết, ông không thể tiết lộ có bao nhiêu tình nguyện viên đã tham gia trong các chương trình huấn luyện.

Các cuộc khảo sát ý kiến gần đây đã tiết lộ một vài con số. Chẳng hạn, một cuộc thăm dò vào mùa thu năm nay cho thấy 24% người Ukraine nói rằng họ sẽ đứng lên “với mọi vũ khí trong tay” nếu Nga tấn công họ. Trong số nam giới, 39% nói rằng họ sẽ nhập ngũ để bảo vệ đất nước.  

Các chỉ huy Ukraine cũng tuyên bố rằng nửa triệu người Ukraine có kinh nghiệm quân sự và họ hy vọng nhiều người sẽ tham gia chiến đấu, bao gồm cả những người thuộc các nhóm tư nhân như Quân đoàn Ukraine.

Tuy nhiên, những người hoài nghi cho rằng tuyên bố này hơi mù mờ và Bộ chỉ huy Ukraine khó có thể tin tưởng vào việc các cựu chiến binh tham gia vào lực lượng du kích.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem