Ukraine tiến đánh tỉnh Belgorod của Nga trong khi Moscow đạt bước tiến lớn gần Toretsk, Pokrovsk

Phương Đăng (theo NV) Thứ sáu, ngày 21/03/2025 17:12 PM (GMT+7)
Lực lượng Ukraine gần đây đang tiến đánh vào tỉnh Belgorod của Nga, trong khi quân đội của Moscow đang tiến về gần Toretsk, Pokrovsk, Velyka Novosilka cũng như giành lại quyền kiểm soát tỉnh Kursk, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington, Mỹ viết vào ngày 20/3.
Bình luận 0
Ukraine tiến đánh tỉnh Belgorod của Nga trong khi Moscow đạt bước tiến lớn gần Toretsk, Pokrovsk- Ảnh 1.

Binh sĩ Nga hoạt động tại mặt trận Kursk. Ảnh: TASS

Hoạt động của Ukraine ở Belgorod

Sau khi rút khỏi tỉnh Kursk, lực lượng Ukraine bất ngờ mở cuộc tấn công quy mô lớn vào tỉnh Belgorod của Nga. Các cảnh quay được định vị địa lý từ ngày 19/3 xác nhận rằng, quân đội Ukraine đã tiến một bước khiêm tốn về phía tây bắc của ngôi làng NgaPrilesye. Các blogger quân sự người Nga cũng tuyên bố rằng, Ukraine đã tiến về phía tây nam Demydivka và hướng về phía Lypsti, mặc dù ISW lưu ý rằng những tuyên bố này hiện chưa được xác minh.

Tờ Euromaidan Press ở Ukraine ngày 20/3 đưa tin, quân đội Ukraine bắt đầu mở cuộc tấn công vào tỉnh Belgorod của Nga vào sáng sớm 18/3, chỉ ít ngày sau khi rút khỏi phần lớn khu vực Kursk mà họ đã xâm nhập từ tháng 8/2024. Quân đội Ukraine đã thực hiện 5 cuộc tấn công xuyên biên giới, nhắm vào các làng biên giới Demidovka và Prilesye.

Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy xe bọc thép Ukraine, bao gồm xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, đã vượt qua các chướng ngại vật chống tăng bằng bê tông (còn gọi là Răng Rồng) tại biên giới. Tuy nhiên, nhiều xe đã bị hỏa lực pháo binh Nga bắn trúng, một số xe trúng mìn và bị thiết bị bay không người lái của Nga tấn công.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công, với phía Ukraine thiệt hại khoảng 60 binh sĩ, ít nhất 1 xe tăng, 3 xe công binh và 7 đơn vị thiết giáp khác.

Cuộc tấn công của Nga vào Kursk

Theo ISW, vào ngày 19 và 20/3, quân đội Nga tiến vào phía bắc Rubanshchyna và các khu vực rừng rậm phía đông nam Hoholivka, trong khi vẫn tiếp tục pháo kích vào các vị trí của quân Ukraine ở Kursk và Sumy.

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Nga, lực lượng Moscow đã giành lại hơn 86% lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở Kursk cho đến nay, trong đó có thị trấn chiến lược Sudzha. Tổng thống Vladimir Putin đã ra tối hậu thư kêu gọi hàng nghìn binh sĩ Ukraine ở Kursk đầu hàng nếu không họ sẽ bị quân đội Nga tiêu diệt. Đáp lại, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi thừa nhận "tình hình khó khăn" ở Kursk nhưng cho biết Ukraine sẽ duy trì phòng thủ "miễn là hợp lý và cần thiết".

Đêm 20/3, lực lượng Ukraine đã phá hủy trạm đo khí đốt Sudzha ở tỉnh Kursk của Nga. Các video được chia sẻ trực tuyến cho thấy một đám cháy lớn tại cơ sở này. Một số blogger quân sự Nga cho rằng quân đội Ukraine có thể đã cài thuốc nổ vào thiết bị khí đốt trước khi rút lui.

Trạm đo khí đốt Sudzha là một phần của đường ống Urengoy-Pomary-Uzhgorod. Trong nhiều thập niên, đường ống này được sử dụng để cung cấp khí đốt từ Nga đến Liên minh châu Âu (EU) qua lãnh thổ Ukraine.

Trận chiến ở miền đông Ukraine

Tại Kharkov, quân đội Nga đã tấn công gần Hlyboke và Vovchansk nhưng không tiến lên được. Tại Lugansk, Ukraine đang tiến hành phản công gần Dvorichna, trong khi quân đội Nga đang tấn công vào các vị trí của Ukraine trên mặt trận Kupyansk và Lyman.

Ở Donetsk, giao tranh vẫn tiếp diễn quanh Chasiv Yar, và quân đội Nga đã tiến vào phía bắc Toretsk. Họ cũng được cho là đã giành được lãnh thổ gần Pokrovsk, dọc theo đường cao tốc T-0504.

Các nguồn tin của Nga cho biết lực lượng của họ đang cố gắng cắt đứt các tuyến tiếp tế của Ukraine gần Toretsk. Để đáp trả, Ukraine đang tích cực triển khai máy bay không người lái và pháo binh để đẩy lùi các cuộc tấn công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem