Ukraine tố Nga triển khai 100 chiến đấu cơ đến Crimea

Chủ nhật, ngày 16/12/2018 17:00 PM (GMT+7)
Tình báo Ukraine cho rằng các tiêm kích mới do Nga triển khai ở Crimea có phạm vi hoạt động bao trùm toàn bộ lãnh thổ nước này.
Bình luận 0

img

Hai tiêm kích Su-30 của Nga. Ảnh: Sputnik.

"Đó là các tiêm kích Su-27 và Su-30 với tầm bay cho phép chúng có khả năng hoạt động trên khắp khu vực Biển Đen và gần như toàn bộ lãnh thổ Ukraine", UNIAN ngày 14/12 dẫn tuyên bố của quan chức tình báo Ukraine Vadym Skibitsky.

Skibitsky khẳng định số lượng chiến đấu cơ Nga mới triển khai trên bán đảo Crimea lên đến 100 chiếc. Quan chức này còn nói rằng Nga đã tăng cường sức mạnh quân sự ở bán đảo này bằng 6 tàu ngầm có khả năng mang tên lửa hành trình Kalibr tầm bắn 1.500 km. Hải quân Nga cũng được cho là điều đến Crimea 16 tổ hợp tên lửa Bastion và Ball có khả năng khống chế toàn bộ khu vực Biển Đen.

Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận về thông tin do truyền thông Ukraine đưa ra. Tình báo Ukraine đưa ra cáo buộc này trong bối cảnh căng thẳng giữa Moskva và Kiev gia tăng liên quan đến việc cảnh sát biển Nga hôm 25/11 nổ súng khống chế, bắt ba tàu chiến Ukraine cùng 24 thủy thủ trên Biển Đen.

Chính quyền Ukraine tuyên bố thiết lập tình trạng thiết quân luật ở một số khu vực giáp biên giới Nga, khu vực ven bờ Biển Đen và Biển Azov trong 30 ngày. Phòng không Ukraine ngày 12/12 tiến hành diễn tập quy mô lớn với sự tham gia của các hệ thống tên lửa S-300 và nhiều máy bay chiến đấu trên bờ Biển Azov.

PV (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem