Ukraine tuyên bố phá hủy 2 căn cứ quân sự của Nga

Phương Đăng (theo NV/Pravda) Thứ ba, ngày 07/03/2023 08:08 AM (GMT+7)
Hai vụ nổ đã tấn công các căn cứ quân sự của Nga ở thành phố Melitopol thuộc tỉnh Zaporizhzhya hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga, thị trưởng thành phố Ivan Fedorov cho biết trên đài truyền hình quốc gia Ukraine.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố phá hủy 2 căn cứ quân sự của Nga - Ảnh 1.

Ukraine được cho là đã tấn công 2 căn cứ quân sự của Nga ở Melitopol. Ảnh IT

Trong tuyên bố hôm 6/3, ông Fedorov cho biết: "Hai vụ nổ lớn đã được nghe thấy ở các quận phía bắc của thành phố. Đã có thông tin rằng hai căn cứ quân sự - nơi Nga đóng quân - đã bị phá hủy".

Theo thông tin sơ bộ, hàng trăm quân Nga có thể đã thiệt mạng. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ cung cấp số liệu chính xác và thông tin đầy đủ, ông Fedorov nhấn mạnh và cho biết thêm rằng, vụ tấn công diễn ra vào tối ngày 5/3.

Trước đó, vào ngày 1/3, Fedorov báo cáo rằng đã có những vụ nổ tại sân bay ở Melitopol do Moscow kiểm soát.

Sau đó, vị quan chức Ukraine lưu ý rằng các lực lượng Nga đang mang thiết bị quân sự và điều thêm quân đến Melitopol. Ông cho biết Nga đang chuẩn bị bảo vệ thành phố trước một cuộc phản công đã được dự đoán trước của Ukraine.

Nhiều chuyên gia quân sự dự đoán rằng, một cuộc phản công sắp tới của Ukraine vào mùa xuân sẽ nhằm vào tỉnh Zaporizhzhya và giải phóng thành phố Melitopol hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Các chuyên gia cho rằng, nếu các lực lượng Ukraine tiến đến bờ biển ở phía nam của vùng đất này, họ sẽ cắt đứt “cây cầu trên đất liền” nối Crimea với Nga qua lãnh thổ Ukraine, chỉ để lại cây cầu Kerch là phương tiện tiếp cận bán đảo này từ Nga.

Trong một diễn biến khác, ngày 6/3, báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết, các lực lượng Ukraine có khả năng đang tiến hành một cuộc rút quân chiến thuật hạn chế ở Bakhmut. Các chuyên gia ISW tin rằng các lực lượng Ukraine có thể đang rút khỏi vị trí của họ ở bờ phía đông của sông Bakhmutka.

"Các lực lượng Ukraine khó có thể rút khỏi Bakhmut cùng lúc và có thể theo đuổi một cuộc rút lui dần dần, vừa chiến đấu vừa rút lui để làm kiệt quệ lực lượng Nga thông qua chiến tranh đô thị. Các lực lượng Nga không có khả năng nhanh chóng giành được lãnh thổ đáng kể khi tiến hành chiến tranh đô thị. Bởi chiến tranh đô thị thường có lợi cho bên phòng thủ và có thể cho phép các lực lượng Ukraine gây thương vong cao cho các đơn vị đang tiến công của Nga ngay cả khi các lực lượng Ukraine đang tích cực rút lui", ISW cho biết và lưu ý thêm rằng, hiện còn quá sớm để đánh giá ý định của Ukraine liên quan đến việc rút quân hoàn toàn khỏi thành phố.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem