Quan chức Ukraine tuyên bố tấn công tên lửa sâu 100km vào phòng tuyến Nga, hủy diệt căn cứ đối phương

Phương Đăng (theo Euromaidanpress) Chủ nhật, ngày 19/03/2023 14:02 PM (GMT+7)
Đại diện Ukraine của Hội đồng tỉnh Kherson Serhiy Khlan cho biết trên sóng truyền hình rằng, các lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào một ngôi làng ở quận Novotroitske gần Henichesk do Nga kiểm soát, nằm cách gần 100km phía sau chiến tuyến.
Bình luận 0
Quan chức Ukraine tuyên bố tấn công tên lửa sâu 100km vào phòng tuyến Nga, hủy diệt căn cứ đối phương - Ảnh 1.

Một quan chức Ukraine tuyên bố nước này đã tiến hành một cuộc tấn công sâu 100km vào phòng tuyến Nga ở Kherson. Ảnh IT

Ông Khlan tuyên bố ngày 18/3 rằng căn cứ của quân đội Nga được đặt bên trong một trang trại bao gồm nhiều thiết bị quân sự và gần 90 binh sĩ đã bị phá hủy.

Cho đến nay, vẫn chưa có xác nhận video hoặc hình ảnh nào về cuộc tấn công. Tuy nhiên, nếu đúng, đây sẽ là cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine vào sâu 100km trong phòng tuyến của Nga.

Trong một diễn biến liên quan, Ukraine cuối ngày 18/3 cũng cho biết thêm rằng, Nga vừa triển khai 16 UAV tự sát tấn công một loạt mục tiêu ở nước này, trong đó có Kiev và thành phố miền Tây Lviv.

Không quân Ukraine cho biết lực lượng Nga phóng loạt máy bay không người lái (UAV) tự sát từ biển Azov và tỉnh biên giới Bryansk để tấn công nhiều thành phố ở nước này.

Quân đội Ukraine đã bắn hạ 11/16 chiếc, nhưng một số UAV tự sát đã đánh trúng mục tiêu tại thành phố Lviv ở miền tây. Kiev cáo buộc Nga đã sử dụng UAV Shahed-136 và Shahed -131 do Iran sản xuất để thực hiện vụ tấn công vào đêm 18/3.

Thống đốc Lviv Maksym Kozytski nói UAV tiến vào vùng trời tỉnh này lúc rạng sáng, trong đó có ít nhất 6 chiếc Shahed-136. Lực lượng phòng không địa phương bắn rơi ba chiếc, còn ba chiếc đánh trúng địa điểm không có cư dân sinh sống ở quận Yavoriv, thành phố Lviv.

Quan chức tỉnh Dnipropetrovsk cho hay không quân trên địa bàn bắn rơi ba UAV, còn hai chiếc lao vào một cơ sở hạ tầng trọng yếu ở thành phố Novomoskovsk, phá hủy ít nhất 10 căn nhà, nhưng không gây thương vong cho dân thường.

Giới chức Kiev cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn thành công toàn bộ UAV và đợt tấn công này không gây ra thiệt hại nào cho thành phố.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem