Ứng viên Giám đốc CIA do Trump chỉ định từng định rút lui

Tiểu Đào Thứ hai, ngày 07/05/2018 11:36 AM (GMT+7)
Theo cơ quan thông tấn Reuters đưa tin, ứng viên cho vị trí Giám đốc CIA “Gina Tàn bạo” đã định tìm cách rút lui do sợ bị Thượng viện Mỹ "hầm"
Bình luận 0

img

Quyền Giám đốc CIA Gina Haspel tại buổi tuyên thệ nhậm chức của tân Ngoại trưởng Mike Pompeo vào hôm 2.5. Ảnh: EPA.

Bà Gina Haspel – người được Tổng thống Donald Trump đề cử dẫn dắt Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) – đã đưa ra lời đề nghị rút lui vào hôm thứ Sáu (4.5).

Cụ thể, vào ngày hôm đó, bà Haspel đã được triệu tập tới Nhà Trắng để tham dự một cuộc họp liên quan tới các chương trình thẩm vấn sử dụng các biện pháp tra tấn, trong đó bao gồm biện pháp chấn nước, được thực hiện dưới sự giám sát của bà trong quá khứ. Có vẻ như, Nhà Trắng lo ngại rằng hồ sơ về việc này sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình bà được Thượng viện phê chuẩn làm Giám đốc CIA.

Nguồn tin của Reuters cho hay, “Gina Tàn bạo” đã quyết định rút lui để tránh bị Thượng viện “hầm” trong cuộc điều trần xác nhận ứng viên vào thứ Tư tới – việc mà bà cho rằng sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của CIA. Sau cuộc họp, Haspel đã quay trở lại trụ sở CIA tại Langley (bang Virginia).

Ngay sau đó, Giám đốc Các vấn đề lập pháp Nhà Trắng Marc Short và phát ngôn viên Sarah Sanders đã tức tốc đến Langley, giành vài giờ thuyết phục bà Haspel tiếp tục ứng cử làm Giám đốc CIA nhưng không thành. Chỉ vào chiều thứ Bảy hôm sau, Nhà Trắng mới đảm bảo được rằng Gina Haspel đã từ bỏ ý định rút lui.

“Quyền Giám đốc CIA là một ứng viên có chất lượng cao đã cống hiến cho nước Mỹ hơn 3 thập kỷ”, người phát ngôn Nhà Trắng Raj Shah trả lời trước câu hỏi của truyền thông về vụ việc.

“Những người chỉ trích cách CIA giữ cho người Mỹ an toàn (nhắc tới chương trình tra tấn dưới sự điều hành của ‘Gina Tàn bạo’ – PV) sẽ không thể khiến bà Gina Haspel nản chí”.

Gina Haspel, 61 tuổi, được Tổng thống Donald Trump chọn làm Giám đốc CIA thay cho ông Mike Pompeo – người đã chính thức trở thành tân Ngoại trưởng Mỹ.

Việc ứng cử bà Haspel đã gặp rất nhiều phản đối vì vai trò của bà trong chương trình giam giữ, tra khảo các nghi phạm khủng bố al-Qaeda bằng các biện pháp tra tấn trong các nhà tù bí mật ở nước ngoài. Chương trình này được cựu Tổng thống George W. Bush phê chuẩn sau sự kiện 11.9.2001 và hiện đã bị dỡ bỏ.

Nhiều chi tiết về công việc của bà Haspel vẫn đang là thông tin mật. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin biết về việc này, tại một số thời điểm bà là người đứng đầu một cơ sở CIA ở nước ngoài – nơi các biện pháp tra khảo khắc nghiệt đã được sử dụng lên ít nhất là một nghi phạm khủng bố.

Về sau, bà là Chánh văn phòng dưới quyền Jose Rodriguez – người đứng đầu các chiến dịch ngầm của CIA. Hồi năm 2005, với sự tư vấn của Rodriguez, Haspel soạn thảo ra một chỉ thị với nội dung ra lệnh cho các sĩ quan CIA tiêu hủy các đoạn video ghi lại hình ảnh nghi phạm al-Qaeda bị tra tấn. Về vấn đề này, những người ủng hộ “Gina Tàn bạo” lý luận rằng Rodriguez đã gửi chỉ thị này mà không có sự cho phép của Giám đốc CIA thời đó là Porter Goss và cũng không thông báo cho bà Haspel về việc này.

Theo Reuters, việc tiêu hủy các đoạn video là mấu chốt chính của các lời chỉ trích nhằm vào người phụ nữ này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem