Uranium

  • Dân Việt - Lãnh tụ tôn giáo Iran Seyed Reza Taghavi hôm 23.7 đưa ra cảnh báo “sấm sét” đối với Israel: “Nếu Israel có bất kỳ hành động sai lầm nào thì Iran sẽ tấn công thẳng vào trung tâm thủ đô Tel Aviv”.
  • Dân Việt - Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Fereydoon Abbasi Davani hôm 22.7 tuyên bố, Tehran đã nắm trong tay công nghệ sản xuất tàu ngầm hạt nhân và sẽ chế tạo chúng khi nào nước này muốn.
  • (Dân Việt) - Những tranh cãi giữa Iran và các cường quốc phương Tây về bản chất chương trình hạt nhân của nước này dường như vẫn chưa có lối thoát, khi các bên kiên quyết không từ bỏ lập trường
  • Dân Việt - Các nguồn tin ngoại giao hôm 25.5 cho biết, các thanh sát viên hạt nhân Liên Hợp Quốc (LHQ) đã tìm thấy một số dấu hiệu chứng minh sự tồn tại của loại uranium làm giàu cấp độ cao hơn mức thông thường trong một cơ sở dưới lòng đất của Iran.
  • Dân Việt - Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời các chuyên gia Hàn Quốc nhận định, CHDCND Triều Tiên đã có đủ lượng uranium làm giàu cấp độ cao để sản xuất tới 6 trái bom.
  • Dân Việt - Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi hôm 9.4 tuyên bố, Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ điều kiện tiên quyết nào của nhóm P5+1 trước vòng đàm phán mới về vấn đề hạt nhân diễn ra trong tuần này.
  • Dân Việt - Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Fereidoon Abbasi hôm 8.4 tuyên bố, Iran sẽ không ngừng các hoạt động làm giàu uranium 20%.
  • Dân Việt - Choson Sino – một tờ báo thân Triều Tiên của Nhật Bản – hôm 4.4 cho rằng, không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng sẽ thử hạt nhân trong trường hợp họ chấp nhận cái giá phải trả là sự đổ bể trong thỏa thuận với Washington.
  • Dân Việt - Sáng nay, 5.4, tờ Yomiuri của Nhật Bản dẫn lời nguồn tin CHDCND Triều Tiên cho biết, nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng Kim Jong-un đã bác đề xuất hoãn vụ phóng vệ tinh do Bộ Ngoại giao nước này đưa ra.
  • Dân Việt - Phó Tổng Thư ký Ủy ban An ninh Quốc gia Iran Ali Bagheri vừa tuyên bố, trong ngày hôm nay, 15.2, Iran sẽ cài các thanh nhiên liệu hạt nhân nội địa đầu tiên vào một lò phản ứng tại thủ đô Tehran.