Út "trọc” Đinh Ngọc Hệ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

PV Thứ năm, ngày 20/09/2018 15:21 PM (GMT+7)
Ông Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc"), cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng đã có đơn gửi Toà án cấp phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt.
Bình luận 0

img

Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa sơ thẩm (ảnh TTXVN).

Cùng gửi đơn kháng cáo với Đinh Ngọc Hệ có ông Bùi Văn Tiệp, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 Quân chủng Phòng không Không quân, và Trần Văn Lâm, nguyên giám đốc Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P.

Chiều tối ngày 31.7, sau hai ngày xét xử Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên án đối với Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm.

Đinh Ngọc Hệ bị tuyên phạt 10 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và 2 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; tổng hợp hình phạt là 12 năm tù.

Cùng bị tuyên phạt về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ còn có ba bị cáo khác. Trần Văn Lâm bị phạt 5 năm tù, bị cáo Trần Xuân Sơn bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (được trả tự do tại tòa), bị cáo Bùi Văn Tiệp (nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không-Không quân) bị phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ông Phùng Danh Thắm (thời điểm trước khi phạm tội là đại tá, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn) bị phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo bản án sơ thẩm, hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của Đinh Ngọc Hệ được thể hiện ở việc sử dụng 29 xe ô tô trên tổng số 38 xe ô tô biển quân sự, biển xanh 80A thế chấp cho các ngân hàng để vay vào bảo lãnh vay tiền; cho thuê 5 xe ô tô biển quân sự, biển xanh, giao xe quân sự, xe biển xanh 80A cho các đối tượng ngoài xã hội, người thân sử dụng trái quy định, trong khi không phải nộp tiền thuế trước bạ đối với số xe ô tô là gần 3,2 tỷ đồng, đồng thời hưởng lợi hơn 6 tỷ đồng.

Đinh Ngọc Hệ còn lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp Quân đội cấu kết với các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội trong việc làm hợp đồng gửi xăng giả để né tránh bị cơ quan chức năng Nhà nước có thẩm quyền xử phạt số tiền hơn 1,4 tỷ đồng do hành vi kinh doanh xăng dầu kém chất lượng của chi nhánh tại tỉnh Bình Dương.

Trong vụ án này, trước khi diễn ra phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã nộp tiền để khắc phục hậu quả như sau: Bị cáo Đinh Ngọc Hệ đã nộp 500 triệu đồng, Trần Xuân Sơn nộp 500 triệu đồng, Bùi Văn Tiệp nộp 250 triệu đồng, Phùng Danh Thắm nộp 20 triệu đồng, Trần Văn Lâm nộp 10 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem