Ưu tiên nguồn nước tưới cho nông nghiệp

Thứ sáu, ngày 08/03/2013 08:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ NNPTNT vừa thành lập 4 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo chống hạn hán và xâm nhập mặn tại một số địa phương.
Bình luận 0

Theo đó, 4 đoàn công tác sẽ đi kiểm tra, chỉ đạo thực tế tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng...

img
 

Các đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp tình hình thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh, thành phố và đánh giá nguyên nhân (lượng mưa, dung tích hồ chứa, nguồn nước sông, độ mặn, sản xuất vượt kế hoạch hoặc trong vùng bấp bênh nguồn nước...), đồng thời nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng chống, khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn (công trình/phi công trình; giải pháp trước mắt, lâu dài).

Trao đổi với NTNN chiều 7.3, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hoàng Văn Thắng cho biết, ngoài những nhiệm vụ trên, các đoàn sẽ nắm thêm tình hình xả nước của các nhà máy thủy điện của EVN và các đơn vị khác trên địa bàn kiểm tra. Ông Thắng khẳng định, nếu phát hiện những điểm bất hợp lý của các nhà máy thủy điện làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp sẽ đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thay đổi lịch và lượng xả. “Nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp sẽ được ưu tiên” - ông Thắng nói.

Hiện nay, tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, khô hạn, nắng nóng đang diễn ra trên diện rộng. Đăk Lăk đã có khoảng 4.600ha cây trồng các loại bị khô hạn. Đến cuối tháng 2, toàn tỉnh Đăk Nông có hơn 2.500ha cây trồng thiếu nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem